Bị đuổi khỏi sân, Mourinho vẫn... khen trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
Bị đuổi khỏi sân, Mourinho vẫn... khen trọng tài
TPO - Trong trận đấu tối Chủ nhật với Napoli, Jose Mourinho tiếp tục trở thành tâm điểm khi ông bị truất quyền chỉ đạo. Nhưng về phán quyết của trọng tài, nhà cầm quân này tỏ ra khá khâm phục.

Sau thảm bại 1-6 trước Bodo Glimt, AS Roma dùng đội hình mạnh nhất với tham vọng cản bước Napoli, đội bóng duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu toàn thắng cho đến trước vòng đấu cuối tuần qua. Với sự thăng hoa của đối thủ, không bất ngờ khi Roma bị dồn ép trong nhiều thời điểm của trận đấu.

Điển hình là đầu hiệp 2, chỉ trong 9 phút từ phút 54 đến 63 khung thành của AS Roma liên tiếp bị chao đảo. Napoli tung ra 4 pha dứt điểm nguy hiểm từ chân Osimhen, Mario Rui... May mắn cho đội bóng của Mourinho là mành lưới của họ vẫn được bảo toàn.

Trong trận hòa 0-0 này, Mourinho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ông phản ứng không đúng mực trên băng ghế chỉ đạo và án phạt là thẻ đỏ. Nhưng khác với những lần trước, lần này có vẻ như Mourinho tỏ ra phục quyết định của trọng tài, cũng vì sau ông, HLV Luciano Spalletti bên phía Napoli cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Bị đuổi khỏi sân, Mourinho vẫn... khen trọng tài ảnh 1

Mourinho nhận 2 thẻ vàng trước Napoli và bị đuổi lần thứ 2 trong 2 trận liên tiếp

Mourinho nói: “Tôi không hạnh phúc với quyết định của trọng tài. Khi bạn bị đuổi thì chắc chẳng bao giờ là hạnh phúc cả. Nhưng hôm nay, cả hai HLV đều bị đuổi, có lẽ trọng tài đã công tâm”.

Ngoài ra, nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng không quên nói về trận đấu, trong đó ông tán dương nỗ lực vươn lên của học trò: “Đối với tôi, hôm nay là một trận đấu tuyệt vời, nhưng có lẽ cảm giác mà tôi có khác với các bạn. Tôi nghĩ đây vẫn là một trận đấu ở đẳng cấp cao”.

“Đấu với Napoli chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng. Đó là một trận hòa 0-0, không phải là một màn trình diễn tuyệt vời nhất, nhưng tôi thấy sự tập trung cao độ, không phải sợ hãi mà là tôn trọng đối thủ từ các học trò của mình.

Tôi nghĩ các hậu vệ cánh đang tiến bộ, Veretout và Cristante bọc lót tốt ở giữa sân. Điều quan trọng Zaniolo và Mkhitaryan đã nỗ lực trong suốt 90 phút. Hôm nay là một trận đấu căng thẳng, tôi thấy các cầu thủ mệt mỏi, chúng tôi cũng có cơ hội của mình. Hôm nay cũng là một trận đấu độc nhất vô nhị với hai chiếc thẻ đỏ cho hai huấn luyện viên".

Trận hòa vừa qua khiến Mourinho tiếp tục đứng trong tốp 4 Serie A. Vị trí của họ đã không bị ảnh hưởng do Inter đã hòa Juventus 1-1 ở trận đấu muộn của lượt trận cuối tuần qua.

MỚI - NÓNG