Pogba có xứng đáng với 100 triệu bảng?

Pogba có xứng đáng với 100 triệu bảng?
Antoine Griezmann đang là cầu thủ bùng nổ nhất EURO 2016. Song Pogba mới là cái tên gây ồn ào nhất trên thị trường chuyển nhượng khi M.U đã sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để có anh! Nhưng liệu tiền vệ này có xứng đáng với giá chuyển nhượng đó?

Trước EURO 2016, Pogba là ứng viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đủ thấy anh được đánh giá cực cao, hơn cả Ronaldo và Bale! Anh là niềm hy vọng số 1 của Les Bleus, người được kỳ vọng sẽ trở thành “Zidane mới” để đưa Pháp tới vinh quang.

Tuy nhiên, Pogba vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Những huyền thoại năm nào như Platini, Zidane đang hóa thân vào Griezmann, chứ không phải Pogba. Ngôi sao đang khoác áo Juventus mờ nhạt hoàn toàn ở trận khai mạc gặp Romania, để rồi phải ngồi dự bị ở cuộc đối đầu với Albania. Anh phạm lỗi dẫn tới quả penalty giúp CH Ireland mở tỷ số ở vòng 1/8.

Hay như trận gặp Đức, chỉ may mắn mới giúp Pogba thoát khỏi vai tội đồ sau pha truy cản từ phía sau với Toni Kroos trong vòng cấm. Còn nữa, khi Pháp đánh mất toàn bộ tuyến giữa, khi Đức mở nhiều đợt tấn công vào trung lộ, không ai thấy hình bóng Pogba đâu, dù anh đá tiền vệ trung tâm.

Pogba đúng là đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Juventus. Anh cũng được đánh giá là tiền vệ hoàn hảo bậc nhất thế giới, vừa sở hữu sức mạnh của Patrick Vieira, vừa có kỹ năng của Zinedine Zidane. Nhưng ở một giải đấu lớn như EURO, Pogba chưa xứng với những mỹ từ mà báo chí khen tặng.

Sẽ có những người bênh vực Pogba. Họ nói rằng anh đã ghi bàn vào lưới Iceland, đã suýt ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ nếu không bị xà ngang từ chối. Và mới nhất, họ cũng nói rằng chính Pogba có những pha đảo chân đầy chất nghệ sỹ biến hậu vệ Shkodran Mustafi của Đức thành kẻ ngốc trước khi Pháp có bàn thắng thứ 2.

Pogba có xứng đáng với 100 triệu bảng? ảnh 1

Nhưng hãy phân tích kỹ hơn. Màn trình diễn ấn tượng trước Thụy Sỹ của Pogba là khi Pháp đã chắc vé đi tiếp. Pha đánh đầu thành bàn trận gặp Iceland cũng tới khi đối thủ đã hoảng loạn sau khi nhận bàn thua quá sớm. Còn pha kiến tạo trận gặp Đức là khi Mannschaft đã đẩy cao đội hình và trước mặt Pogba cũng chỉ là một hậu vệ xoàng (Mustafi). Nghĩa là, cứ khi nào không phải đối mặt với nhiều sức ép, thì Pogba mới chịu tỏa sáng.

Một ngôi sao lớn không được yếu bóng vía như thế. Hãy nhìn Griezmann, người mở tỷ số cho Pháp trước Albania ở phút 90, gỡ hòa 1-1 trước CH Ireland, rồi đánh bại Manuel Neuer trên chấm 11m trong vô vàn sức ép. 5/6 bàn thắng của Griezmann đều đến ở những thời điểm rất nhạy cảm. Ngôi sao lớn là phải biết tỏa sáng những lúc như thế!

M.U đã sẵn sàng chi 100 triệu bảng để mua Pogba, tức còn đắt hơn cả Ronaldo lẫn Bale. Griezmann rực cháy như thế nhưng cũng chỉ được định giá 60 triệu bảng. Giá trị của Leicester, nhà ĐKVĐ Premier League giờ cũng chỉ là 436 triệu bảng (theo Forbes). Vậy thì Pogba có xứng đáng với số tiền cực lớn ấy?

Đêm nay, anh còn trận chung kết để chứng tỏ giá trị!

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.