Phúc thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ: Nóng chuyện ngoại phạm

TPO - Cuối buổi chiều ngày 29/9, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ăn chặn trầm hương, kỳ nam bất ngờ nóng lên, khi Tòa gọi đến các nhân chứng xác nhận tình tiết ngoại phạm của bị cáo Nguyễn Thành Trung.
Phúc thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ: Nóng chuyện ngoại phạm ảnh 1

Nhân chứng Phạm Hồng Ngọc lúng túng khi bị hỏi vặn.

Ra trước vành móng ngựa ngày 29/9/2014, bị cáo Nguyễn Thành Trung khai, từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ ngày 27/9/2012, ông ta nhậu với một số người, trong đó có ông Nguyễn Thành Phấn, Chánh án TAND huyện Khánh Sơn và ông Nguyễn Văn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn tại quán Quê Hương ở thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa). Bị cáo nói, đây là chứng cứ ngoại phạm của bị cáo, đề nghị Tòa làm rõ để tránh oan sai.

Được gọi ra Tòa phúc thẩm với tư cách nhân chứng, bị cáo Vũ Anh Trung khai, khoảng 20 giờ 30 ngày 27/9/2012 được bị cáo Thành Trung gọi đến cà phê Góc Núi, thị trấn Tô Hạp. Bị cáo Nguyễn Hồng Hà cũng khẳng định, tối 27/9/2012 có ngồi ở cà phê Góc Núi với bị cáo Thành Trung, bị cáo Anh Trung, ông Trần Văn Khánh và một người dân Khánh Sơn là Hoàng Xuân Vương. Tại đây, bị cáo Thành Trung ra tỷ lệ ăn chia tiền bán trầm kỳ và nhận việc bán trầm kỳ…

Hơn 17 giờ, khi cử tọa ngỡ phiên tòa tạm ngừng, thẩm phán Nguyễn Văn Đông, chủ tọa phiên tòa gọi tên nhân chứng Phạm Hồng Ngọc.

Ông Phạm Hồng Ngọc khai, chiều ngày 27/9/2012, ông được ông Nguyễn Văn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn rủ đi Cam Ranh nhậu, để chia tay ông Nguyễn Thành Trung, vừa nhận quyết định về Nha Trang làm Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an Khánh Hòa.

Khoảng hơn 17 giờ ngày 27/9/2012, ông Phương, ông Ngọc cùng ông Đỗ Nguyên Tuấn và ông Nguyễn Quốc Khanh từ Khánh Sơn đi xe xuống đến quán Quê Hương ở thành phố Cam Ranh. Ông Nguyễn Thành Phấn, Chánh án TAND huyện Khánh Sơn đến sau một chút. Khoảng gần 19 giờ cùng ngày, ông Thành Trung tới. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày cuộc nhậu mới tàn, các ông Phương, Phấn, Tuấn, Khanh về lại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

Phúc thẩm vụ ăn chặn trầm kỳ: Nóng chuyện ngoại phạm ảnh 2

Thẩm phán Nguyễn Văn Đông trưng ra bản xác nhận của ông Ngọc, được chứng thực 3 ngày sau khi bản án sơ thẩm được tuyên

Tại sao ông làm giấy xác nhận việc ông Thành Trung nhậu ở Cam Ranh ngày 27/9/2012? Trả lời câu hỏi này của Tòa, ông Ngọc nói, ông được vợ bị cáo Thành Trung nhờ xác nhận. Tại sao ông không xác nhận sớm, trước khi phiên tòa sơ thẩm được mở. Ông Ngọc khai, đã làm giấy xác nhận từ ngày 6/4/2014. Tuy nhiên, thẩm phán Nguyễn Văn Đông trưng ra bản xác nhận của ông Ngọc, được UBND thị trấn Tô Hạp chứng thực ngày 23/6/2014, 3 ngày sau khi bản án sơ thẩm được tuyên.

“Nếu các ông làm và nộp sớm cho Tòa án bản xác nhận, chắc chắn phiên tòa sơ thẩm đã được lui lại để xác minh tình tiết mới”, Thẩm phán Nguyễn Văn Đông nói.

Khi được hỏi, có nhớ chính xác ngày nhậu không, ông Ngọc lúng túng, nói có hỏi ông Đỗ Nguyên Tuấn và ông Nguyễn Quốc Khanh, hai ông này nói ngày nhậu là 27/9/2012, nên ông Ngọc ký xác nhận. Tòa hỏi ông Ngọc, có chắc là nhậu tối ngày 27/9/2012 không, vì theo các bị cáo Anh Trung và Hồng Hà, tối 27/9/2012 ông Thành Trung ở quán cà phê Góc Núi, thị trấn Tô Hạp? Sau một lúc lúng túng, ông Ngọc cam đoan ngày nhậu là ngày 27/9/2012, vì ngày 26/9/2012 những người đào trầm tìm được mấy cục trầm kỳ, làm xôn xao cả huyện Khánh Sơn, cuộc nhậu được tổ chức ngay sau ngày đó.

Nhân chứng Đỗ Nguyên Tuấn cũng khai, tối 27/9/2012 có nhậu với ông Thành Trung ở quán Quê Hương. Tuy nhiên, Tòa nhận xét, lời khai tại Tòa của ông Tuấn có mâu thuẫn với nội dung bản xác nhận mà ông gửi cho Tòa trước đó. Trong bản xác nhận, ông Tuấn viết rằng ông nhậu với ông Trung liên tục từ gần 19 giờ đến 22 giờ ngày 27/9/2012.

Nhưng tại Tòa, ông Tuấn khai, sau khi ông Thành Trung đến quán Quê Hương lúc gần 19 giờ, ông Tuấn đi chơi với bạn gái, khoảng 22 giờ mới quay lại quán để đón các ông Phấn, Phương, Ngọc, Khanh về lại Tô Hạp. Ông Tuấn lúng túng về điều này, nhưng vẫn khẳng định buổi nhậu ở quán Quê Hương là vào tối ngày 27/9/2012.

MỚI - NÓNG