Phú Yên phong toả một xã liên quan đến chủ quán cơm mắc COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phong toả xã Bình Kiến từ chiều 26/6. Ảnh L.H
Lực lượng chức năng phong toả xã Bình Kiến từ chiều 26/6. Ảnh L.H
TPO - Toàn bộ xã Bình Kiến (TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) đã bị phong toả khi nơi đây phát hiện 5 ca mắc COVID - 19.

Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa vừa ký quyết định phong tỏa toàn bộ xã Bình Kiến trong vòng 15 ngày, kể từ 14h chiều 26/6. Hiện xã Bình Kiến có 5 ca mắc COVID-19, trong đó 4 ca vừa được phát hiện tối 25/6.

Theo một lãnh đạo UBND TP. Tuy Hòa, trong các ca dương tính COVID-19 vừa được phát hiện, đáng ngại nhất là trường hợp ông L.T.L (42 tuổi, ngụ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến), giữ xe trước chợ Màng Màng, thuộc xã Bình Kiến. Trước đó, từ ngày 10 đến 22/6, bệnh nhân 13960 là bà Y. (53 tuổi, chủ quán cơm Yến Nam, ở xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hoà, đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà) ngày nào cũng đến gửi xe tại điểm giữ xe của ông L. Hằng ngày, ông L. giữ xe cho hơn 100 người nhưng ít khi đeo khẩu trang. Ngoài ra, ông còn đi vào chợ lấy đồ ăn, còn vợ ông bán trái cây trong chợ.

Phú Yên phong toả một xã liên quan đến chủ quán cơm mắc COVID - 19 ảnh 1

Đường Trần Phú, TP. Tuy Hoà bị phong toả vì có liên quan đến ca mắc COVID - 19. Ảnh L.H

Ngày 22/6, ông L. bắt đầu cảm thấy nóng sốt, đau họng, tự đi mua thuốc tại một quầy thuốc tây trong chợ vào chiều 22 và sáng 23/6. Ông L. được đưa vào khu cách ly tập trung lúc 16h chiều 24/6. Chiều 25/6, ông L. có triệu chứng ho, được chuyển vào khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tối 25/6, ông L. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo một nguồn tin của Tiền Phong, từ tối 25 đến sáng 26/6, Phú Yên phát hiện thêm 10 ca mắc COVID-19, tại huyện Sơn Hòa và TP. Tuy Hòa. Như vậy, đến nay tỉnh Phú Yên có tổng cộng 20 ca mắc COVID-19. Hiện tỉnh đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 toàn TP. Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa).

MỚI - NÓNG