Phú Thọ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030

Ngày 9/10/2025, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”.

Dự đại hội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) trước hợp nhất; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các xã, phường của tỉnh; mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và 210 đại biểu ưu tú, đại diện cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước đã được tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực; tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 7,5%/năm, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 và bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020.

Thu ngân sách Nhà nước đạt khá, tổng thu 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng 10,22%, đứng thứ 4 toàn quốc, đứng đầu các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đó là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Công tác thi đua và khen thưởng tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa; quan tâm khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt 63% với khen thưởng công trạng, đạt 67% với khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất. 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng cấp tỉnh.

Tại đại hội, đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có không gian phát triển liên hoàn, kết nối Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, hệ sinh thái công nghiệp và đô thị đang hình thành... là những tiền đề quan trọng đề tỉnh bứt phá, phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng, sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng hơn để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ thành hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.