Phớt lờ cảnh báo của ông Putin, Anh quyết định gửi pháo phản lực M270 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh sẽ cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 – có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa tới 80km cho Ukraine, bất chấp lời cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, tờ The Guardian đưa tin ngày 6/6.
Phớt lờ cảnh báo của ông Putin, Anh quyết định gửi pháo phản lực M270 cho Ukraine ảnh 1

Hệ thống MLRS M270 của quân đội Anh trong cuộc tập trận ở Latvia hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết London đã phối hợp chặt chẽ với Washington trong việc chuyển giao pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 cho Ukraine. Ông Wallace khẳng định các đồng minh phương Tây của Ukraine phải duy trì việc chuyển giao vũ khí để giúp nước này "giành chiến thắng".

Trước đó vài ngày, một số nguồn tin tiết lộ Anh muốn gửi pháo phản lực MLRS M270 cho Ukraine, tuy nhiên đây là hệ thống do Mỹ sản xuất, nên London cần xin phép Washington.

Hệ thống MLRS M270 – có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 80km bằng các tên lửa dẫn đường chính xác, sẽ "nâng cao năng lực đáng kể cho các lực lượng Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm.

London tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ được đào tạo về cách sử dụng các bệ phóng mới ở Anh để tối đa hóa hiệu quả của vũ khí. Trước đó, Anh từng thông báo về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng xe bọc thép.

Đến thời điểm hiện tại, viện trợ quân sự của Anh cho Ukraine đã lên tới 750 triệu bảng Anh, bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa chống tăng, xe bọc thép và nhiều thiết bị khác.

Trong suốt nhiều tháng, Kiev đã thúc giục Mỹ và các đồng minh phương Tây khác chuyển giao pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 và pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS M142 cho quân đội nước này.

Tuần trước, Nhà Trắng đã miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Kiev và đồng ý chuyển giao 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine dù lo ngại Nga có thể coi việc chuyển giao những vũ khí này là dấu hiệu của sự leo thang.

Theo một số nguồn tin, Mỹ đã cân nhắc cung cấp cả 2 hệ thống cho Ukraine, nhưng cuối cùng quyết định chọn loại "nhẹ" hơn là HIMARS M142. Một nguồn tin khác cho biết Mỹ muốn khuyến khích các nước đang vận hành MLRS gửi hệ thống này đến Ukraine. Ít nhất 15 quốc gia đang sở hữu nhiều phiên bản khác nhau của hệ thống vũ khí này.

Hôm 1/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính phủ Ukraine đã cam kết với Washington rằng nước này sẽ không sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 tuyên bố quân đội nước này sẽ phản ứng quyết liệt nếu phương Tây cung cấp các loại vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Nếu những tên lửa này được cung cấp (cho Ukraine - PV), chúng tôi sẽ đưa ra phương án thích hợp và sử dụng vũ khí của mình để tấn công những mục tiêu mà chúng tôi chưa từng tấn công", ông Putin nói.

Theo The Guardian, Reuters
MỚI - NÓNG