Phó Giám đốc Nguyễn Trung Kiên cho biết, sự phối hợp hiệu quả với 10 ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MB, SHB, VPBANK, LienVietPost, MSB, ACB đã tăng cường khả năng thu và ủy nhiệm thu ngân sách, góp phần vào việc quản lý ngân quỹ nhà nước một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt.
Với sự hợp tác này, số lượng điểm thu ngân sách nhà nước thông qua các ngân hàng thương mại đã tăng lên, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc nộp ngân sách. Ông Kiên cũng thông báo rằng, hiện tại, KBNN Thái Bình quản lý 51 tài khoản chuyên thu và thanh toán.
KBNN Thái Bình cũng đã chú trọng vào việc hợp tác với cơ quan thuế địa phương để nâng cao quản lý và hạch toán thu ngân sách. Đến ngày 15/09/2023, tổng thu ngân sách đã đạt 10.995 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 4.768 tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu là 1.126 tỷ đồng.
Trong tương lai, KBNN Thái Bình dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu ngân sách, bao gồm việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thuế để quản lý thuế một cách hiệu quả. Họ cũng dự định cải tiến quy trình và thủ tục thu ngân sách để thuận tiện hơn cho người nộp thuế.
Ngoài ra, sẽ có sự tăng cường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm hiện đại hóa quy trình thu ngân sách. Để tăng cường cưỡng chế nợ thuế, KBNN Thái Bình khuyến nghị các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về số dư tài khoản cho cơ quan Thuế khi được yêu cầu, nhằm hỗ trợ thu nợ thuế kịp thời và hiệu quả.