Phó Tư lệnh Binh đoàn 11: Giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng), tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh đoàn lần thứ VIII, giai đoạn 2022-2027, với sự tham gia của 100 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng trăm cán bộ, ĐVTN trong toàn Binh đoàn.

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Đại tá Vũ Văn Điềm - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; Trung tá Ninh Thu Trang - Phó Tư lệnh Binh đoàn; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội. Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Binh đoàn.

Trong số 100 đại biểu tham gia đại hội, có 37 đại biểu nữ; 63 đại biểu là đảng viên; 2 đại biểu là người dân tộc thiểu số; tuổi bình quân của đại biểu là 30 tuổi; đại biểu trẻ nhất 19 tuổi.

Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ. Video: Thụy Du

Đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác

Theo Phòng Chính trị Binh đoàn 11, trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, quản lý ĐVTN đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và thực hiện có hiệu quả các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, ĐVTN; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng ĐVTN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động phong phú, đa dạng góp phần cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kế thừa và phát triển phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ Binh đoàn được triển khai tích cực, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những khâu yếu, mặt yếu làm chuyển biến tình hình đơn vị với nhiều cách làm mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của ĐVTN.

Phó Tư lệnh Binh đoàn 11: Giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của thanh niên ảnh 1

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng ĐH, chiều 25/8. Ảnh: Thụy Du

Tuổi trẻ Binh đoàn đã xung kích trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thi công các công trình trọng điểm, công trình lớn có ý nghĩa về kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội, những công trình có kết cấu phức tạp... ở những vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, và đặc biệt là tại nước bạn Lào. Mặc dù có những khó khăn nhất định, song cán bộ, ĐVTN luôn tâm huyết, nhiệt tình cống hiến sức trẻ, tiên phong đón nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp trong Binh đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động, các mô hình, phần việc thanh niên ngay trên các công trường; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, hiệu quả đặt lên hàng đầu.

Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao được tiến độ, chất lượng công trình sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế, giữ vững uy tín với chủ đầu tư. Xây dựng được nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc, nhiều công trình, sản phẩm có ý nghĩa thiết thực, thực sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác.

ĐH ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và nêu giải pháp thiết thực. Video: Thụy Du

Cùng với đó, tổ chức Đoàn và ĐVTN Binh đoàn 11 cũng luôn nhiệt tình tham gia, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện hè, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19…

Tổng kết các phong trào thi đua của tuổi trẻ Binh đoàn 11 trong giai đoạn 2017-2022, có 650 lượt tập thể và trên 900 lượt cá nhân được Tổng cục Chính trị, Binh đoàn và các đơn vị tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

Cán bộ Đoàn là then chốt

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Binh đoàn 11 Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Phát triển”, giai đoạn 2022-2027, ĐH xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Phó Tư lệnh Binh đoàn 11: Giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của thanh niên ảnh 2

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 chúc mừng ĐH. Ảnh: Thụy Du

Các chỉ tiêu được ĐH đặt ra là 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Hàng năm, 100% Đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội; đảm nhận được nhiều phần việc thanh niên; xây dựng được ít nhất 1 mô hình mới hoạt động hiệu quả. 100% tổ chức Đoàn phối hợp hoạt động có hiệu quả với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa.

Phấn đấu hàng năm, có từ 95% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu; 70% trở lên BCH Đoàn đạt vững mạnh, 30% trở lên đạt khá, không có BCH Đoàn yếu; 100% đoàn viên đủ tư cách, 90% trở lên ĐVTN đạt khá và xuất sắc. Bồi dưỡng giới thiệu 20-25% đoàn viên ưu tú vào nguồn phát triển Đảng.

Đại tá Vũ Văn Điềm - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 phát biểu chỉ đạo ĐH. Video: Thụy Du

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tá Vũ Văn Điềm - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 biểu dương những kết quả nổi bật, hiệu quả của tuổi trẻ Binh đoàn 5 năm qua; đồng thời lưu ý một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo Đại tá Vũ Văn Điềm, cần phải có những nội dung, biện pháp sát đúng và hiến kế mô hình mới, cách làm hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

“Ở mỗi cấp, phải lấy chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên làm thước đo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị. Duy trì có nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm chắc tư tưởng, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên”, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 nói.

Đại tá Điềm cũng yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo phương châm: Chất lượng hoạt động là trọng tâm, cán bộ Đoàn là then chốt, cổ vũ động viên ĐVTN xung kích thực hiện tốt chức trách được giao là nhiệm vụ hàng đầu.

Phó Tư lệnh Binh đoàn 11: Giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của thanh niên ảnh 3

Lãnh đạo Binh đoàn 11, Ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu dự ĐH. Ảnh: Thụy Du

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.