Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó

TPO - Trong hai ngày 24 và 25/8, tại Thái Nguyên, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 1 lần thứ IX (2022-2027), với sự tham dự của 206 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 13 nghìn cán bộ, ĐVTN trong toàn Quân khu.

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 1; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 1

Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ tại phiên chính thức, 25/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Cùng tham dự có Trung tướng Đàm Đình Trại, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân khu cùng đại biểu lãnh đạo 6 tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu.

Chinh phục 3 mục tiêu

Theo Cục Chính trị Quân khu 1, giai đoạn 2017-2022, phát huy truyền thống nơi ra đời Chi đoàn thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã không ngừng phấn đấu, rèn đức, luyện tài, luôn thể hiện rõ là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng ĐH

Nổi bật là trong triển khai thực hiện các phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 1 chinh phục 3 mục tiêu, 3 khâu đột phá” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, 100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể lực.

Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vi phạm kỷ luật thông thường phải xử lý hàng năm dưới 0,2%. Hàng năm các cơ quan, đơn vị đều có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Quân khu; nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 3
Lãnh đạo Quân khu 1, Ban Thanh niên Quân đội, các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu tham quan khu trưng bày của tuổi trẻ Sư đoàn 3. Ảnh: Nguyễn Minh

Xung kích trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện nhiều mô hình, phương thức hoạt động hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đã có 11.216 lượt thanh niên đạt danh hiệu “Cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu”; 136 tập thể, 205 cá nhân được Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị, Quân khu khen thưởng và hàng trăm tập thể, cá nhân được lãnh đạo, chỉ huy các cấp xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen cấp cơ sở.

Chương trình dạ hội thanh niên chào mừng ĐH của tuổi trẻ Quân khu 1 và các đơn vị kết nghĩa, tối 24/8. Video: Nguyễn Minh

Thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo và hoạt động giữa Cục Chính trị Quân khu với Đoàn Thanh niên 6 tỉnh trên địa bàn, những năm qua, công tác phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên địa phương được duy trì có nền nếp; nội dung, quy mô, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Đến nay, tổ chức Đoàn các cấp trong LLVT Quân khu đã kết nghĩa với 365 tổ chức Đoàn địa phương, tăng 1,36% so với năm 2017.

Quyết tâm vượt khó

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định - Trí tuệ - Sáng tạo - Xung kích - Quyết thắng” và 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027, ĐH xác định nhiều chỉ tiêu thiết thực.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 4
Trong số 206 đại biểu tham gia ĐH, có 21 đại biểu nữ; 174 đại biểu là đảng viên; 56 đại biểu là người dân tộc thiểu số; tuổi bình quân của đại biểu dự đại hội là 32; đại biểu trẻ nhất 20 tuổi.

Cụ thể là xây dựng cho cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ; có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Hàng năm, 100% cán bộ, ĐVTN tham gia học tập chương trình giáo dục chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi.

100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, công tác; hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. 100% các cơ quan, đơn vị có Gương mặt trẻ tiêu biểu và công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Quân khu.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 5
Trung tướng Dương Đình Thông - Chính ủy Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo ĐH, sáng 25/8

Hàng năm có 100% tổ chức Đoàn, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đơn vị bố trí đủ cán bộ Đoàn, 90% trở lên cán bộ Đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% thanh niên được kết nạp Đoàn; có trên 12% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 1 khẳng định: Tổ chức Đoàn các cấp trong LLVT Quân khu đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ với nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với tâm lý và khả năng của ĐVTN.

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 6
Trung tướng Dương Đình Thông - Chính ủy Quân khu 1 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua của tuổi trẻ Quân khu 1 (giai đoạn 2017-2022), tại chương trình dạ hội thanh niên, tối 24/8

“Qua đó đã xuất hiện nhiều cán bộ, ĐVTN là gương mặt tiêu biểu, triển vọng của toàn quân và LLVT Quân khu; nghiên cứu, triển khai được nhiều đề tài, sáng kiến tham dự thi ở các cấp giành giải cao, được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của cơ quan, đơn vị”, Chính ủy Quân khu 1 nói.

Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu, thời gian tới, cần tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiện toàn tổ chức, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn, gắn với bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý đơn vị, nhất là các cán bộ trẻ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Màn lửa trại sôi động trong đêm dạ hội thanh niên của tuổi trẻ Quân khu 1. Video: Nguyễn Minh
Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 7

Các đại biểu lãnh đạo, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân về dự ĐH

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 8

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chúc mừng ĐH

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 9

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng ĐH

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 10

Lãnh đạo 6 Tỉnh Đoàn chúc mừng ĐH

Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 11
Ngoài 2 đại biểu đương nhiên, ĐH bầu 16 đại biểu chính thức đi dự ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X
Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 12
Lãnh đạo các đơn vị tham quan khu trưng bày của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh
Thanh niên Quân khu 1 rèn bản lĩnh, quyết tâm vượt khó ảnh 13
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu trò chuyện với ĐVTN Quân khu 1
Tin liên quan