Phó Tổng thống Mỹ sang châu Á sau vụ thử tên lửa Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chiều nay 16/4 đã rời Washington lên đường gặp gỡ lãnh đạo 4 nước châu Á - Thái Bình Dương.

Vấn đề Triều Tiên cũng như những thách thức kinh tế và thương mại giữa Mỹ và các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm của chuyến công du này.

Ông Pence rời căn cứ không quân Andrews gần thủ đô của Mỹ hôm thứ Bảy. Trong chuyến công du đầu tiên đến châu Á, ông sẽ tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Australia.

Phó Tổng thống Mỹ đã tới Seoul vào chiều nay 16/4 và sẽ gặp quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn vào ngày mai 17/4.

Quan chức Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về cách thức đối phó với Triều Tiên, nước đang đẩy mạnh phát triển hạt nhân và tên lửa.

Ông Pence sẽ tới Tokyo vào ngày 18/4 và hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo.

Phó Tổng thống Mỹ dự kiến tham dự phiên khai mạc đối thoại kinh tế mới giữa Nhật Bản và Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.