Kon Tum:

Phó Chủ tịch xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

TPO - Vì muốn thăng quan tiến chức, một Phó chủ tịch UBND xã ở Kon Tum đã nhờ làm bằng tốt nghiệp THPT nhưng bị phát giác.

Ngày 1/7/2016, một thẩm phán TAND tỉnh Kon Tum cho biết ngày 29/6, tòa vừa tuyên phạt hành chính 2 cá nhân về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, ông Vũ Văn Bảy 46 tuổi, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum bị phạt 20 triệu đồng, ông Nguyễn Minh Hùng 38 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Ya Chim, TP Kon Tum bị phạt 10 triệu đồng. 

Vì muốn thăng quan tiến chức mà chưa đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, ông Hùng đã nhờ ông Bảy giúp làm bằng tốt nghiệp bổ túc THPT. Ông Bảy vào mạng internet tìm mẫu, in ấn làm giả bằng giao cho ông Hùng. 

Tại tòa, ông Bảy khai trong năm 2014 đã làm trót lọt 5 bằng tốt nghiệp THPT giả. Nhiều người biết chuyện cho rằng cách phạt quá nương nhẹ của Tòa không đủ răn đe loại tội phạm tha hóa đạo đức xã hội này. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.