Phó Chủ tịch Cty cổ phần Vedan xin lỗi người dân

Phó Chủ tịch Cty cổ phần Vedan xin lỗi người dân
TP - Ông K.H. Yang, Phó Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Vedan đã gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam vì việc xả nước thải ra sông Thị Vải cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân ở trong khu vực.
Phó Chủ tịch Cty cổ phần Vedan xin lỗi người dân ảnh 1
Ông K.H. Yang, Phó Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Vedan

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ chờ đợi ở Cty cổ phần Vedan để diện kiến người có liên quan của công ty, đến 17 giờ chiều 19/9, báo chí mới có cơ hội được phỏng vấn những vấn đề liên quan về việc xả nước thải ô nhiễm ra sông Thị Vải của Cty Vedan cũng như hướng xử lý.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi của báo chí vẫn không được ông K.H.Yang trả lời một cách thẳng thắn.

Ngay khi gặp gỡ báo chí, ông K.H. Yang đã gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam vì việc xả nước thải ra sông Thị Vải cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân ở trong khu vực Cty trong suốt hơn 14 năm công ty đóng chân tại đây.

Ông Yang nói: “Tôi thay mặt Cty xin lỗi mọi người vì đã để xảy ra sự cố này. Đây là một vấn đề gây bức xúc cho xã hội. Chúng tôi xin được nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất”.

Ông có biết những sai phạm của Cty Vedan trong suốt thời gian qua?

Ngành chức năng lấy mẫu nước thải kiểm nghiệm cho thấy vượt tiêu chuẩn cho phép. Về thủ tục hành chính chúng tôi chưa theo đúng pháp luật Việt Nam.

Tình hình sản xuất nhà máy hiện nay ra sao?

Hiện cơ bản Cty có điều chỉnh về sản lượng, giảm khoảng 10-20%. Nguyên nhân do chưa đúng mùa thích hợp cho tài nguyên hóa; do hệ thống xử lý nước thải có chỉ số vượt tiêu chuẩn nên giảm để phù hợp.

Ông có thể cho biết hệ thống xả nước thải ngầm mà Đoàn kiểm tra phát hiện xây dựng khi nào?

Việc này vẫn chưa có kết quả, nên chưa nói ra được vì Đoàn kiểm tra vẫn chưa kết luận.

Đoàn kiểm tra có công bố kết quả thanh tra ban đầu, ông có hoàn toàn đồng ý?

Cty có nhận được sơ bộ thông báo của đoàn kiểm tra, Cty đồng ý với thông báo kết luận của đoàn. Về ô nhiễm sông Thị Vải, chúng tôi cũng hoàn toàn không rõ là ô nhiễm đến đâu. Nhưng các vị cũng biết Cty nằm thượng nguồn sông Thị Vải. Mà sông Thị Vải chịu bán nhật triều nên nước thoát ra ngoài rất khó.

Vedan thải ra từ hệ thống ống ngầm. Vậy có hay không hệ thống này từ 1994 đến nay?

Có 2 ống đó là 2 ống giúp lấy nước từ sông Thị Vải và để xả ra trong tình huống khẩn cấp mà thôi. Đó là sai phạm nghiêm trọng của Cty.

Việc đặt hệ thống ngầm thải ra sông, ông có biết hay không?

Bản thân tôi không biết, chỉ biết là ống hút nước thôi.

Ông nghĩ thế nào khi có người hàng xóm mang rác đổ vào nhà ông?

Công ty chúng tôi sai sót về quản lý và kinh doanh, chúng tôi thành thật xin lỗi xã hội. Nhưng công ty chúng tôi sẽ cải thiện ngay và có năng lực để cải thiện. Những biện pháp để cải thiện, chúng tôi đã có kế hoạch. Chúng tôi mong báo chí cũng như xã hội cho chúng tôi thời gian để cải thiện.

Còn việc khắc phục với những thiệt hại đã gây ra cho môi trường, cho người dân, Cty có những biện pháp cụ thể gì?

Dĩ nhiên việc đó chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có chức năng. Cty cũng sẵn sàng làm sao để cải thiện. Tuy nhiên sông Thị Vải còn rất phức tạp.

Hành vi xử lý nước thải dân Việt Nam xem là vi phạm pháp luật. Còn ở nước ông hành vi này xử lý ra sao?

Việc này, mỗi một quốc gia mỗi khác nhau. Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Lê Nguyễn- Đức Minh
thực hiện

MỚI - NÓNG