Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk có vai trò là hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên. Trách nhiệm đó là của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhưng trước hết là của thanh niên. 

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022–2027, diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong, bản sắc, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Tham dự Đại hội có gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Dự đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà H Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện Trung ương Đoàn có Bí thư Ngô Văn Cương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng ảnh 1

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua các cấp bộ đoàn không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi của tuổi trẻ.

Tỉnh Đoàn đã tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng, có nhiều sáng tạo, đột phá tạo dấu ấn tốt đẹp và được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng ảnh 2

Ra mắt Ban Chấp hành khoá XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Phó Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá, thông qua các phong trào, các cuộc vận động, trong đoàn viên thanh niên đã xuất hiện ngày càng nhiều tài năng trẻ trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất; những tấm gương điển hình trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm đúng mức, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số đã được mở rộng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng ảnh 3

Tỉnh uỷ Đắk Lắk tặng bức trướng cho Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk là 1 trong 5 tỉnh Tây Nguyên được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đưa vào vùng kinh tế trọng điểm với vai trò là hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên. Trách nhiệm đó là của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhưng trước hết là của thanh niên. Vì vậy, việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào cách mạng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đoàn cần tích cực cổ vũ và tổ chức cho đông đảo thanh niên tham gia học tập và phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy sức sáng tạo trong thanh niên; chủ động đề xuất đảm nhận các công trình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn trong tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tăng cường biểu dương những gương người tốt việc tốt trong thanh niên để tạo dựng lớp thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng ảnh 4

Trung ương đoàn trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các cấp bộ đoàn mở rộng hơn nữa và đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, chú trọng thanh niên vùng dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo; khắc phục bệnh hành chính hóa và bệnh hình thức trong công tác Đoàn; phải thường xuyên chú trọng, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... Đoàn còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là tổ chức giáo dục thiếu niên nhi đồng, hướng các em trở thành những đoàn viên ưu tú, trở thành những công dân có ích cho đất nước mai sau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu trọng trách thanh niên với hạt nhân tăng trưởng vùng ảnh 5

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác thanh niên của tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đoàn đã tặng quà các đồng chí trong Ban Thường vụ, ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khoá XI; tặng quà tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

MỚI - NÓNG