Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ khóa X, được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 1

Ban Chấp hành Thành Đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 37 anh, chị; Ban Thường vụ 11 anh, chị.

Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 2

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh. Ảnh: Hòa Hội

Tham dự có ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng 242 đại biểu chính thức và khách mời.

Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 3

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Lâm Văn Tân và Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn khóa X cũng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư khóa XI.

Phát biểu ra mắt Đại hội, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2027 Lư Thị Ngọc Anh cho biết, đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của tập thể Ban Chấp hành, cũng như của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đối với Trung ương Đoàn, Đảng bộ và tuổi trẻ thành phố. “Để xứng đáng với niềm tin và làm tròn trách nhiệm mà Đại hội và tuổi trẻ thành phố giao phó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 - 2027 nguyện không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực công tác, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, đem hết khả năng, thống nhất ý chí và hành động, cùng chung sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027”, chị Ngọc Anh nói.

Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 4

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, sẽ tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thuận lợi, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những khó khăn, tồn tại của nhiệm kỳ qua; tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối làm việc; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ sở; cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Đại hội, tổ chức kịp thời những hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi theo từng phong trào, từng lĩnh vực một cách cụ thể.

Chị Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 5

Ngoài ra, tập trung triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn thực hiện tích cực các nội dung hoạt động của Đoàn. Đặc biệt là trong việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần chủ động, tự giác của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

MỚI - NÓNG