Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM: 'Báo Tiền Phong có mặt trên từng cây số'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Báo Tiền Phong đã có mặt trên từng cây số trong hầu hết các sự kiện, hoạt động, các địa bàn xa thành phố. Đó là niềm vui của Thành Đoàn và chúng tôi trân quý sự quan tâm của báo đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố”, chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM bày tỏ. 

Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), sáng 19/6, đoàn công tác của Thành Đoàn TPHCM do chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong đang công tác tại cơ quan đại diện của báo tại TPHCM.

Tại buổi gặp gỡ, chị Trần Thu Hà đánh giá, các hoạt động của Thành Đoàn TPHCM luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, trong đó có báo Tiền Phong. Các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội có sự góp mặt của các phóng viên song hành với các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội TPHCM tổ chức, qua đó lan tỏa nhiều hơn các hoạt động này đến với xã hội, thanh thiếu niên và giúp khẳng định hình ảnh của báo trong xã hội.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM: 'Báo Tiền Phong có mặt trên từng cây số' ảnh 1

Đoàn công tác của Thành Đoàn TPHCM đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong dịp 21/6. Ảnh: Ngô Tùng

Theo chị Thu Hà, tổ chức Đoàn là "người lo làm", với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị báo chí trong hoạt động truyền tải, lan tỏa những công trình, phần việc đó.

Báo Tiền Phong đã có mặt trên từng cây số, trong hầu hết các sự kiện, hoạt động, các địa bàn xa thành phố. Đó là niềm vui của Thành Đoàn và chúng tôi trân quý sự quan tâm của báo đối với hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu niên thành phố”, chị Trần Thu Hà bày tỏ.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM: 'Báo Tiền Phong có mặt trên từng cây số' ảnh 2

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà ghi nhận sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ những người làm báo Tiền Phong.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà gửi lời trân trọng cám ơn, chúc báo Tiền Phong tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí của mình là một trong những tờ báo lớn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên TPHCM cũng như cả nước. “Chúc tất cả lãnh đạo cùng đội ngũ phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong luôn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công”, chị Trần Thu Hà bày tỏ.

Trân trọng tình cảm, sự quan tâm của Thành Đoàn TPHCM, nhà báo Lý Thành Tâm – Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM khẳng định, Thành Đoàn TPHCM và báo Tiền Phong là hai đơn vị đã gắn bó, thân thiết từ nhiều năm qua. Cùng với sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Biên tập Báo Tiền Phong, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên tại Văn phòng TPHCM luôn chú trọng đẩy mạnh thông tin, hình ảnh về các hoạt động, phong trào lớn có tính lan tỏa cả nước vốn bắt nguồn từ Thành Đoàn TPHCM.

“Báo Tiền Phong luôn cố gắng bám sát, ghi nhận và phản ánh không chỉ những thông tin họp hội mà còn đi sát đến từng cơ sở, qua đó giới thiệu, phản ánh những gương mặt tiêu biểu, những hành động, phong trào có tính lan tỏa, sinh động...

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM: 'Báo Tiền Phong có mặt trên từng cây số' ảnh 3

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng báo Tiền Phong. Ảnh: Ngô Tùng

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng các cán bộ Thành Đoàn TPHCM, nhà báo Lý Thành Tâm khẳng định, báo Tiền Phong sẽ cố gắng đồng hành, sát cánh cùng Thành Đoàn TPHCM hơn để tiếp tục lan tỏa phong trào thanh thiếu niên và các chương trình, hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố.

MỚI - NÓNG