Phiến quân IS hành quyết 175 con tin ở Syria

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã hành quyết 175 trên tổng số khoảng 300 con tin mà nhóm này bắt cóc hồi đầu tuần tại Syria.

Hãng RIA Novosti ngày 8/4 dẫn thông báo của quân đội Syria cho biết, phiến quân IS đã thảm sát 175 người bị bắt cóc vào hôm qua, ngày 7/4, ở ngoại ô thủ đô Damascus, Syria.

Các con tin bị bắt cóc gần địa điểm IS tấn công các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi đầu tuần này.

Đại diện Bộ Công nghiệp Syria cho biết, các công nhân và nhà thầu của Công ty Xi măng Al Badia đã bị bắt cóc và chủ lao động không thể liên lạc được với họ.

Công ty Xi măng Al Badia đã thông báo với Bộ Công nghiệp rằng, họ đã nỗ lực liên lạc với từng công nhân bị bắt cóc, nhưng bất thành.

Theo giới quan sát, đây có thể là hành động trả đũa của IS khi lực lượng này bị mất quyền kiểm soát ở các khu vực khác.

Khủng bố IS thường sử dụng biện pháp giết người công khai để răn đe dư luận. Hồi tháng 1/2016, đã có 280 thường dân Syria bị hành quyết hàng loạt tại Deir ez-Zor.

Trong khi đó, ở Mosul, Iraq, con số các nạn nhân lên đến 4.000 người.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG