Phiến quân Houthi lần đầu lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiến quân Houthi ở Yemen vừa lần đầu tiên lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, khiến nước hậu thuẫn chính của họ là Iran bị kéo gần hơn vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.
Phiến quân Houthi lần đầu lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công Israel ảnh 1

Chiến hạm Mỹ USS Carney bắn rơi các tên lửa phóng từ hướng Yemen ngày 19/10. (Ảnh: HQ Mỹ)

Đầu tháng 10, Houthi bị nghi đã tấn công vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái qua tuyến hàng hải quan trọng trên Biển Đỏ, nhưng bị Hải quân Mỹ bắn rơi.

Ngày 31/10, Israel cho biết máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của họ đã bắn rơi hai loạt tên lửa bay đến gần cảng Eilat của nước này ven Biển Đỏ.

Houthi nhận trách nhiệm thực hiện 3 cuộc tấn công, nhưng không nói rõ thời gian hay có phải đợt tấn công ngày 31/10 hay không.

Ngoài ra, một vụ nổ bí ẩn xảy ra ở thị trấn nghỉ dưỡng Taba của Ai Cập ngày 26/10, khiến 6 người bị thương. Chính quyền Ai Cập chưa giải thích sự việc xảy ra ở nơi nằm gần biên giới Israel này.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo và một số lượng lớn máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu khác nhau của kẻ thù Israel. Các lực lượng vũ trang Yemen xác nhận đây là chiến dịch thứ ba để hỗ trợ những người anh em bị đàn áp ở Palestine và xác nhận rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cho đến khi hành vi hung hăng của Israel dừng lại”, Yahya Saree, phát ngôn viên của Houthi tuyên bố trên truyền hình.

Đối với Israel, cuộc tấn công ngày 31/10 đánh dấu lần sử dụng hiếm hoi hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa mang đầu đạn có thể phá hủy mục tiêu trên không trung, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tại Washington cho biết.

“Tất cả mối đe dọa trên không đã bị chặn ở ngoài lãnh thổ Israel. Không phát hiện sự xâm nhập nào trong lãnh thổ của chúng ta”, Bộ Quốc phòng Israel khẳng định.

Tuyên bố của Houthi cho thấy Iran đã bị kéo gần hơn vào cuộc xung đột. Tehran từ lâu đã tài trợ cho cả Houthi và Hamas, cũng như lực lượng Hezbollah thuộc dòng Hồi giáo Shia ở Li-băng. Hezbollah tiếp tục pháo kích qua biên giới với Israel. Lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria cũng bị các nhóm quân sự thân Iran tấn công.

Iran lâu nay vẫn phủ nhận vũ trang cho Houthi, dù được tin là vẫn âm thầm chuyển súng trường, lựu đạn, tên lửa và các vũ khí khác cho lực lượng này qua đường biển. Các nhà nghiên cứu độc lập, phương Tây và chuyên gia Liên Hợp Quốc phát hiện nguồn gốc những vũ khí mà Houthi sử dụng là từ Iran.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AP, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các lực lượng đồng minh như Houthi có thể mở rộng hoạt động chống lại Israel.

“Những cảnh báo từ Iran về thương vong của dân thường ở Gaza cho thấy, nếu những hành động tàn bạo này không dừng lại, chúng có thể kích động sự phẫn nộ của công chúng và làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của các phong trào kháng chiến. Có thể ngăn chặn điều này và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Mỹ trong việc chặn đứng những hành vi vi phạm do chế độ Israel gây ra”, tuyên bố nêu rõ.

Houthi là một phần trong “Trục kháng cự”, đối kháng với Israel và Mỹ.

Mohanad Hage Ali, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Carnegie Trung Đông, cho rằng cho đến lúc này, các cuộc tấn công của Houthi “chủ yếu mang ý nghĩa thông điệp chứ chưa phải mối đe dọa thực sự”.

“Rủi ro với Israel là nếu có (các lực lượng) can dự đầy đủ, với tên lửa phóng đồng loạt từ mọi hướng, hệ thống phòng không của Israel có thể quá tải”, nhà nghiên cứu Ali nhận định.

Theo Politico
MỚI - NÓNG