Các nhà tài trợ cho chương trình này từ Hoa Kỳ nói nhiều khả năng đợt phóng thử đã thất bại.
Tuy nhiên, hiện người ta vẫn đang trông ngóng xem tín hiệu radio yếu ớt có phải là do chiếc phi thuyền đã lên được không gian nhưng bay sai quiỹ đạo.
Các trạm dò tín hiệu đang cố gắng tìm làn sóng điện từ chiếc phi thuyền.
Mất hay chưa?
Có cả các trạm dò sóng ở Kamchatka miền viễn đông Nga, ở châu Âu, hay trên quần đảo Marshall ngoài khơi Thái Bình Dương tham gia. Người ta đang dò xem Cosmos 1 có đang quay quanh trái đất hay không.
Thế nhưng Vyacheslav Davidienko là phát ngôn viên cho Roskosmos - Cơ quan không gian Nga, nói với đài BBC rằng họ tin là thiết bị bay được biết đến như là phi thuyền dùng năng lượng mặt trời nay đã thất lạc.
Tối thứ Ba người ta phóng phi thuyền Cosmos 1 từ một tầu ngầm nguyên tử của Nga trên biển Barents.
83 giây sau khi phóng tên lửa đẩy có vẻ như đã tắt. Đây vốn là tên lửa chiến lược được cải tiến lại.
Người ta trích lời một chỉ huy từ Hạm đội biển Bắc của Nga nói vụ phóng tên lửa đã thất bại.
Tuy nhiên, hiệp hội đã chế tạo thiết bị này là Planetary Society, thì lại nhận được tín hiệu radio yếu ớt, có thể là từ đó phát ra.
Buồm mặt trời
Một thành viên của hiệp hội này là Lou Friedman nói rằng nếu Cosmos 1 lên được một quiỹ đạo thấp, nhưng cân bằng thì sẽ có một cơ hội nhỏ rằng sẽ không mất phi thuyền này.
Tuy nhiên, ông cũng giải thích là trong trường hợp đó thì vẫn có nhiều khả năng là phi thuyền rơi dần xuống và bị đốt cháy khi va vào bầu khí quyển.
Người ta chế tạo Cosmos 1 để kiểm tra xem có thể dùng năng lượng mặt trời để vận hành phi thuyền không gian hay không.
Thiết bị mang theo 8 cánh buồm siêu mỏng tên là Mylar trông giống như các cánh hoa.
Nhóm tài trợ đã bỏ ra 4 triệu USD để tài trợ cho dự án này, hy vọng là một ngày nọ phi thuyền mặt trời sẽ thay thế các tên lửa đốt trong các chuyến bay xa.