Phe đảo chính khẳng định Tổng thống Guinea vẫn an toàn

0:00 / 0:00
0:00
Trung tá Mamady Doumbouya - người dẫn đầu cuộc đảo chính (ảnh trái) và Tổng thống Alpha Conde (ảnh phải). Ảnh: RT
Trung tá Mamady Doumbouya - người dẫn đầu cuộc đảo chính (ảnh trái) và Tổng thống Alpha Conde (ảnh phải). Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Alpha Conde của Guinea bị một nhóm binh sĩ vũ trang khống chế và đưa đến một địa điểm không xác định hôm Chủ nhật, 5/9.

“Chúng tôi muốn trấn an cộng đồng quốc tế, rằng cựu Tổng thống Alpha Conde không bị đe doạ”, một sĩ quan quân đội cho biết trong bản tin mới nhất trên sóng truyền hình quốc gia, dù chưa cung cấp bằng chứng rõ ràng nào về tình trạng của Conde. “Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ông ấy được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và liên lạc với các bác sĩ của mình.”

Ngoài thông báo về tình hình ông Conde, phe đảo chính còn tuyên bố sẽ áp lệnh giới nghiêm ở Guinea. “Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 20 giờ trên toàn quốc cho đến khi có thông báo mới.”

Phe này cũng mời các quan chức và bộ trưởng sắp mãn nhiệm đến tham dự một cuộc họp lúc 11 giờ sáng thứ Hai.

“Những ai không tham dự sẽ bị coi là chống lại CNRD (tên viết tắt của Uỷ ban Phát triển và Tập hợp quốc gia)”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến lực lượng đặc nhiệm Guinea quyết định đảo chính. Chỉ huy nhóm này, Trung tá Mamady Doumbouya nói rằng Tổng thống Conde bị lật đổ vì để “đói nghèo và tham nhũng tràn lan”.

Ông Conde (83 tuổi) - nhà lãnh đạo lâu năm luôn tự nhận là “Mandela của Guinea” - bị giới phê bình đánh giá là không thực hiện đúng cam kết khôi phục dân chủ và hòa giải sắc tộc.

Vụ đảo chính xảy ra chưa đầy một năm sau cuộc bầu cử gây tranh cãi, trong đó ông Conde giành được nhiệm kì Tổng thống thứ ba nhờ thay đổi hiến pháp cho phép mình tái tranh cử.

Khi thông tin Tổng thống Conde bị lật đổ được xác nhận hôm Chủ nhật, một bộ phận người dân Guinea đã tỏ ra vui mừng.

“Đây là chiến thắng đối với thanh niên Guinea nói chung, chúng tôi rất hạnh phúc”, cư dân Thierno Abdourahim Diallo (ở thủ đô Conakry) nói. “Tuổi trẻ đã thắng, hôm nay chúng ta tự do, hôm nay mọi người tự do."

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.