THẾ GIỚI 24H: Guinea đẩy lùi cuộc đảo chính của binh sĩ nổi loạn

0:00 / 0:00
0:00
Xe quân sự trên đường phố ở khu vực Kaloum, Thủ đô Conakry, Guinea ngày 5/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Xe quân sự trên đường phố ở khu vực Kaloum, Thủ đô Conakry, Guinea ngày 5/9/2021. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bộ Quốc phòng Guinea ngày 5/9 tuyên bố đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công của nhóm binh sĩ nổi loạn thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này vào dinh tổng thống.

Reuters đưa tin, nhiều tiếng súng lớn đã nổ gần dinh tổng thống ở Thủ đô Conakry vào sáng 5/9 theo giờ địa phương. Hãng tin Anh cũng dẫn 1 số nguồn tin cho biết, đứng sau vụ đảo chính là 1 đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này, do một cựu lính lê dương Pháp, Mamady Doumbouya chỉ huy. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy cũng tuyên bố trong 1 đoạn video ngắn phát trên truyền hình nhà nước rằng họ đã bắt giữ tổng thống và giải tán hiến pháp cũng như Chính phủ Guinea. Trong video, đại diện nhóm binh sỹ cho biết họ đang có kế hoạch thành lập 1 chính phủ chuyển tiếp và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết sau.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 415.383 trường hợp mắc COVID-19 và 6.391 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 221,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,58 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.


Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay tuyên bố muốn đối thoại với Taliban về việc làm thế nào để sơ tán những công dân đang làm việc cho nước này ra khỏi Afghanistan. Thủ tướng Merkel cũng cho rằng việc sân bay Kabul hoạt động lại là một dấu hiệu tốt. Cao Ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại mới đây tuyên bố khối này sẵn sàng hợp tác với chính quyền Taliban mới, nếu lực lượng này tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền phụ nữ và không để Afghanistan trở thành căn cứ cho chủ nghĩa khủng bố.


Lực lượng Taliban tại Pakistan ngày 5/9 đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết cùng ngày tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, làm 4 thành viên lực lượng cảnh sát bán quân sự thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Trang SITE Intelligence Group dẫn tuyên bố của lực lượng Taliban tại Pakistan (TTP) cho biết thủ phạm vụ đánh bom nhằm vào lực lượng bán quân sự Cảnh sát biên phòng Pakistan (FC) bằng “áo khoác và xe gắn máy cài thuốc nổ.” TTP cũng tuyên bố đã sát hại và làm bị thương hơn 30 thành viên lực lượng FC trong vụ tấn công này.


Ngày 5/9, Chủ tịch Ủy ban Tình báo chiến lược tại Hạ viện Philippines, ông Johnny Pimentel cho biết quân đội nước này sẽ triển khai thêm 4.500 binh sỹ tại quần đảo Sulu ở phía Tây Nam vào năm 2022 để chống khủng bố. Theo ông Pimentel, Bộ Quốc phòng sẽ chi 929 triệu peso (18,62 triệu USD) vào năm tới để triển khai "một sư đoàn lục quân Philippines hoàn toàn mới tới quần đảo Sulu."


Theo Flightradar24 và các nguồn tin khác, một máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ đã được phát hiện hoạt động trên bầu trời dọc biên giới với Triều Tiên ngày 5/9, như khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon ở phía Đông Bắc Hàn Quốc. Động thái trên diễn ra sau khi có thông tin phát hiện số lượng lớn binh sĩ đang tập trung ở Bình Nhưỡng, một dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trước thềm kỷ niệm ngày thành lập nhà nước và đảng Lao động cầm quyền lần lượt vào ngày 9/9 và 10/10.


Tổ chức khủng bố IS đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào lực lượng cảnh sát Iraq ở tỉnh Kirkuk, miền bắc nước này, gây thương vong cho khoảng 20 cảnh sát địa phương. Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã tiến hành một cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát của cảnh sát ở phía nam thành phố Kirkuk, khiến 14 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh kể từ đầu năm nay tại các khu vực phía nam tỉnh Kirkuk.


Ngày 5/9, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio thông báo, nước này có kế hoạch chuyển Đại sứ quán tại Afghanistan đến Doha (Qatar), dấu hiệu mới nhất của việc các nhà ngoại giao phương Tây đang thiết lập các văn phòng thường trú bên ngoài Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul. Phát biểu trong một cuộc gọi video từ Doha, ông Di Maio nói rõ “sẽ gặp Quốc vương và sau đó là Ngoại trưởng Qatar để thảo luận về ý định chuyển Đại sứ quán của Italy ở Kabul đến Doha. Qatar đã trở thành trung tâm của các quan hệ ngoại giao với chính phủ Afghanistan đang được thành lập”.


Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng đối với một loại thuốc điều trị COVID-19 dựa trên globulin miễn dịch của con người. Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG), một nhà sản xuất vaccine là công ty con của tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm), cho biết họ đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đối với một loại thuốc điều trị COVID-19 dựa trên globulin miễn dịch (imuneglobulin, còn gọi là kháng thể - antibody) của con người được phát triển từ huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi. Theo các chuyên gia, loại thuốc này sẽ có hiệu quả trong việc chữa trị cho những bệnh nhân nguy kịch.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...