Phát hiện mảnh vỡ cường kích Su 22

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến đảo Phú Quý chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 tiêm kích Su-22. Ảnh: Trường Châu- Vnexpress
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến đảo Phú Quý chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 tiêm kích Su-22. Ảnh: Trường Châu- Vnexpress
TPO - Vào 18h hôm nay (17/4), ông Tạ Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ máy bay  và phi công mất tích đã tìm thấy một mảnh vỡ của máy bay Su 22. 

Vị trí phát hiện mảnh vỡ máy bay gần với tọa độ phát hiện 3 thùng dầu phụ của máy bay Su 22 được phát hiện vào chiều ngày 16/4. 

Hiện công tác tìm kiếm đã tạm ngưng do trời tối, nhưng các tàu vẫn ở trong khu vực nghi vấn máy bay rơi. 

Như tin đã đưa, lúc 11 giờ 45 phút ngày 16/4, hai máy bay Su 22 của Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không- Không quân) bay huấn luyện, bài bay công kích, bổ nhào, cơ động phức tạp, đường bay Phan Rang- Mũi Dinh, Phú Quý, Bình Thuận đã bị mất liên lạc với Sở chỉ huy.

Hai phi công gặp nạn gồm: Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su 22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; Phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su 22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

Vào tối 16/4, ông Nguyễn Phùng (ngụ huyện Phú Quý, Bình Thuận) - thuyền trưởng tàu cá 828 - khẳng định cùng con trai thấy 2 vật thể giống máy bay rơi xuống biển khi họ đang câu cá trên vùng biển gần đảo Phú Quý.

Theo ngư dân này, lúc đó tầm gần trưa, hai cha con ông quay mặt về hai phía câu cá. Khi ông thấy vật thể đó lao xuống biển, nước bắn cao, đã la toáng lên khiến cậu con giật mình. Con trai ông không trông thấy điều đó, song lại thấy một vật thể tương tự rơi ở phía bên kia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.