Phát hiện loài huệ đá mới ở Khánh Hòa

Loài Peliosanthen elegans. Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp.
Loài Peliosanthen elegans. Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp.
Các nhà khoa học vừa công bố hai loài mới thuộc chi huệ đá Peliosanthes ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa).

Peliosanthes aperta Aver., N. Tanaka & Vuong là cây thân thảo sống ở độ cao khoảng 400 m so với mực nước biển. Lá hơi thẳng và rũ xuống, dài 16-20 cm, rộng 3-4 cm, phiến lá hình elip. Cây có hoa vào khoảng tháng 5, màu trắng hơi vàng.

Loài thứ hai có tên khoa học là Peliosanthes elegans Aver., N. Tanaka & Vuong cũng sống ở độ cao khoảng 400 m so với mực nước biển. Lá hình elip, dài 15-18 cm, rộng 3-6 cm, cuống dài 20-35 cm. Hoa màu trắng.

Theo ông Trương Bá Vương, thành viên nhóm nghiên cứu, cả hai loài mọc gần nhau. Điểm khác biệt của chúng là P.aperta hoa mọc thưa hơn, bông mọc ngang, trong khi P.elegans bông hơi úp xuống. Ngoài ra, hình dạng nhụy cái của hai loài cũng khác nhau.

Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới và giáo sư người Nga Averyanov (Viện thực vật Komarov).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.