Pháp lập kỷ lục số ca COVID-19, dân xếp hàng xét nghiệm trước Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người đi xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các buổi tụ tập đón lễ Giáng sinh và năm mới. Ảnh: Reuters
Nhiều người đi xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các buổi tụ tập đón lễ Giáng sinh và năm mới. Ảnh: Reuters
TPO - Cơ quan y tế Pháp ngày 23/12 báo cáo 91.608 ca mắc COVID-19 mới, con số cao kỷ lục. 97% số ca nhiễm mới gây ra bởi biến thể Delta.

Số ca mắc mới COVID-19 ngày 23/12 đã vượt qua kỷ lục trước đó mà Pháp ghi nhận hồi tháng 11/2020 với khoảng 85.000 ca.

Con số này thậm chí còn cao hơn so với dự đoán của Bộ trưởng Y tế Olivier Veran, khi ông cho biết trước đó cùng ngày rằng “số ca mắc mới hôm nay có khả năng vượt mốc 88.000 ca”. Hồi đầu tuần, ông Veran cảnh báo Pháp có thể sẽ ghi nhận tới 100.000 ca mắc mới/ngày trong thời gian tới.

Pháp lập kỷ lục số ca COVID-19, dân xếp hàng xét nghiệm trước Giáng sinh ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm trước lễ Giáng sinh ở Paris (Pháp) ngày 23/12. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 23/12, Pháp báo cáo thêm 179 ca tử vong do COVID-19 khi số bệnh nhân nặng lên tới 3.208 người. Chỉ tính riêng trong 7 ngày qua, số bệnh nhân được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đã lên đến 1.679 người.

Tổng thống Emmanuel Macron vẫn hy vọng chiến dịch đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường có thể lật ngược tình thế của làn sóng COVID-19 thứ năm.

Ông Macron muốn tránh việc phải áp lệnh phong toả, dù chính phủ Pháp trước đó cho biết tất cả các phương án sẽ được cân nhắc nếu hệ thống y tế quá tải.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG