Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã quyết định áp lệnh phong toả cứng sau khi số ca mắc mới COVID-19 ở địa phương này gia tăng trong 6 ngày liên tiếp từ 17/12.
Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc ảnh 1

Tính từ ngày 9 đến ngày 22/12, thành phố Tây An đã ghi nhận tổng cộng hơn 200 ca mắc mới COVID-19. Sự bùng phát của đợt dịch mới đã buộc chính quyền Tây An phải áp đặt lệnh phong toả cứng ngay trước kì nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Reuters

Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc ảnh 2

Từ ngày 23/12, mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người đi mua sắm nhu yếu phẩm hai ngày một lần. Những người khác phải hạn chế rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. Dịch vụ kinh doanh và cơ sở công cộng không thiết yếu cũng bị đóng cửa. Ảnh: Reuters

Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc ảnh 3

Người muốn rời khỏi Tây An sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, và phải được sự đồng ý của chủ sử dụng lao động hoặc chính quyền địa phương. Ảnh: AP

Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc ảnh 4

Xe khách đường dài, xe taxi và xe công nghệ buộc phải ngừng hoạt động. Dữ liệu từ Variflight cho thấy các chuyến bay nội địa kết nối với Tây An trong ngày 23/12 đã bị huỷ. Ảnh: Reuters

Bên trong thành phố 13 triệu dân bị phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc ảnh 5

Tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những người từng đến Tây An trong thời gian gần đây đã được yêu cầu cách ly 14 ngày. Ảnh: AP

Ngày 22/12, Trung Quốc ghi nhận thêm 71 ca mắc COVID-19 có triệu chứng trong cộng đồng. 63 ca trong số đó là ở Tây An.

Đợt phong toả mới nhất ở thành phố 13 triệu dân Tây An là một trong những đợt “khoá cửa” chặt chẽ nhất ở Trung Quốc kể từ sau lần phong thành ở Vũ Hán hồi năm 2020.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.