THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin thừa nhận có tình trạng tra tấn trong nhà tù Nga

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Putin trong buổi họp báo 23/12. Ảnh: Đài RT.
Tổng thống Putin trong buổi họp báo 23/12. Ảnh: Đài RT.
TPO - Trong buổi họp báo diễn ra ngày 23/12, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận có tình trạng tra tấn trong hệ thống nhà tù Nga và khẳng định đây rõ ràng là “tội phạm”.

Tổng thống Nga Putin lên án các vụ tra tấn trong nhà tù Nga. Ông cho biết, cơ quan chức năng Nga đã mở 17 vụ điều tra hình sự đối với các vụ việc này và hơn 12 quan chức liên đới đã bị sa thải. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cần phải thực hiện điều tra khách quan về các trường hợp đó và bảo đảm những ai chịu trách nhiệm phải hiểu rằng họ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 895.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 278 triệu ca, trong đó trên 5,39 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh, giới khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để thu thập các dữ liệu về biến thể này. Một số ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể Omicron có thể ngắn hơn so với các biến thể từng biết tới trước đó.


22 quốc gia châu Phi báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Ngày 23/12, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 22 quốc gia châu Phi đã báo cáo ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron của COVID-19. Tính đến sáng ngày 23/12, châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 9.259.813 người mắc COVID-19 và 226.536 ca tử vong.


Nigeria tiêu hủy hơn một triệu liều vắc xin AstraZeneca hết hạn sau khi nhà chức trách ở đây cho biết họ không thể tiêm số vắc xin này trước hạn sử dụng vì được tặng quá sát ngày. “Chúng tôi gặp phải tình trạng là các nước phát triển mua và tích lũy vắc xin và khi vắc xin sắp hết hạn họ mới đem đi tặng”, Faisal Shuaib, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Chăm sóc Y tế Ban đầu (PHCDA), thuộc Bộ Y tế Nigeria, cho biết, AP đưa tin ngày 23/12.


Nga đồng ý đàm phán với Mỹ vào đầu năm tới để thảo luận về các yêu cầu của Moscow đối với "đảm bảo an ninh" trong khu vực châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công bố về cuộc đàm phán trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT vào hôm 22/12, Guardian đưa tin. Ông cho biết các cuộc đàm phán có thể bắt đầu "vào đầu năm tới".


Ông Putin tố NATO 'lừa dối', yêu cầu được bảo đảm an ninh. “Đây không phải lựa chọn của chúng tôi, chúng tôi không muốn điều này”, Moscow Times tường thuật lời ông Putin tại cuộc họp báo thường niên khi được hỏi về khả năng xung đột với Ukraine. (XEM CHI TIẾT…)


Litva kéo dài thời gian giam giữ người di cư từ Belarus. Quốc hội Litva ngày 23/12 quyết định tăng thời gian giam giữ những người di cư vượt biên từ Belarus vào Litva lên 1 năm, thay vì 6 tháng như hiện nay. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Litva, khoảng 4.300 người di cư đã vượt biên giới Belarus vào Litva trong năm 2021, trong đó 2/3 là người Iraq. Trên 3.000 người hiện bị giữ trong các khu trại dành cho người di cư.


Ngày 23/12, một máy bay chở hàng đã bị rơi ở vùng Shabunda, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo truyền thông địa phương, máy bay chở hàng này cất cánh từ thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo và rơi xuống làng Kaleha, vùng Shabunda, làm ít nhất 3 thành viên phi hành đoàn và 2 nhân viên vận chuyển hàng trên máy bay, thiệt mạng.


227 binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Hansen, tỉnh Okinawa, Nhật Bản đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bỏ qua quy định xét nghiệm của nước này. Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno, lực lượng quân đội tại căn cứ quân sự Hansen đã không xét nghiệm PCR trước khi rời Mỹ. Thay vào đó, lực lượng này thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ năm sau khi đến Nhật Bản, Nikkei Asia đưa tin ngày 23/12. Đây là hành động đi ngược lại quy định kiểm soát biên giới của chính phủ Nhật Bản.


Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ngày 23/12, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khi vực văn phòng cấp hộ chiếu ở thủ đô Kabul. Kẻ đánh bom đã bị lực lượng an ninh bắn hạ tại cổng văn phòng này. Một nhân chứng là một thành viên trong chính quyền Taliban cho biết có nhiều người bị thương trong vụ đánh bom này. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa các tòa nhà và những tuyến đường xung quanh hiện trường vụ việc, đồng thời mở cuộc điều tra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.