Pháp đưa đại sứ quay lại Úc sau mâu thuẫn vì thoả thuận tàu ngầm

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: Reuters)
TPO - Pháp sẽ đưa đại sứ quay lại Úc để tái khởi động quan hệ song phương, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo ngày 6/10. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi hai nước căng thẳng vì việc Canberra huỷ thoả thuận tàu ngầm với Paris.

Pháp cáo buộc các đồng minh "đâm sau lưng" khi Úc từ bỏ thoả thuận với Paris nhằm hợp tác với Mỹ và Anh để chế tạo đội tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ liên minh an ninh AUKUS.

Tuy nhiên, trong khi tích cực hàn gắn với Washington, Paris đã dừng mọi liên lạc với Canberra.

“Tôi đã chỉ đạo đại sứ quay lại Canberra để giúp xác định lại các điều khoản trong quan hệ của Pháp với Úc trong tương lai, và để bảo vệ các lợi ích của chúng ta khi triển khai cụ thể quyết định của Úc trong việc chấm dứt chương trình tàu ngầm”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói trong phiên điều trần của quốc hội ngày 6/10.

Pháp từng coi quan hệ đối tác với Úc là nền tảng cho chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Lần này, các quan chức Pháp nói rằng họ cảm thấy bị Canberra phản bội "vì không nói năng gì dù đã triển khai kế hoạch thay đổi từ 18 tháng trước", theo CNN.

Ngoại trưởng Le Drian nói rằng Pháp đã hoàn tất đánh giá về quan hệ song phương với Úc, coi thoả thuận tàu ngầm là một phần của chiến lược lớn hơn. “Bắt đầu lại quan hệ song phương sẽ không tác động đến quyết tâm của chúng ta trong việc tiếp tục tham gia vào Thái Bình Dương”, ông Le Drian nói

Úc nói rằng họ lấy làm tiếc về việc Pháp triệu đại sứ về nước và vẫn coi trọng quan hệ với Pháp, muốn duy trì hợp tác với Pháp trong những vấn đề như Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Các nhà ngoại giao nói rằng cuộc khủng hoảng lòng tin lần này cần những hành động mạnh mẽ từ Canberra để phục vụ các lợi ích của Paris ở khu vực.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.