Pháo tự hành Caesar nổ tung sau khi trúng hỏa lực của Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thêm một khẩu pháo tự hành Caesar 155mm của Ukraine đã bị phá hủy tại tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 công bố một đoạn video và cho biết, khi tiến hành trinh sát tại tỉnh Kursk, máy bay không người lái trinh sát của Nga đã phát hiện một khẩu pháo tự hành Caesar 155mm được Pháp cung cấp cho Ukraine, được ngụy trang gần khu định cư Nikolayevo-Daryino.

Theo bộ này, sau khi phát hiện mục tiêu, máy bay không người lái (UAV) của Nga đã chuyển tọa độ mục tiêu cho lực lượng pháo binh để thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào vị trí triển khai pháo tự hành của Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo việc phá hủy thêm một khẩu pháo tự hành Caesar khác của Ukraine ở khu vực Donbass.

Ukraine đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng trước, với sự hỗ trợ của hàng loạt thiết bị và vũ khí do phương Tây cung cấp. Trong khi Kiev tuyên bố giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư, Moscow cho biết cuộc tiến công đã bị chặn đứng, ước tính tổn thất của Ukraine là hơn 10.000 binh sĩ và gần 800 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.

Pháo tự hành Caesar do nhà sản xuất vũ khí Nexter Systems phát triển từ những năm 1990, bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7/2008. Mỗi khẩu pháo Caesar có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Pháo tự hành Caesar sử dụng loại đạn pháo cỡ 155mm; với cỡ nòng này, pháo tự hành Caesar từng lập kỷ lục khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 46 km. Chỉ mất 1 phút để Caesar bắt đầu khai hỏa từ khâu chuẩn bị, và chỉ cần 3 phút để rút khỏi vị trí sau khi bắn 6 quả đạn.

Theo RT
MỚI - NÓNG