Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm

TPO - Lực lượng pháo binh của Quân đội Nhân dân Triền Tiên vừa tiến hành cuộc diễn tập pháo binh ban đêm quy mô lớn trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.
Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm ảnh 1

Tờ Rodong Sinmun của Triền Tiên ngày 16/6 ra thông báo cho biết, đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận của lực lượng pháo binh thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm ảnh 2

Tuy nhiên, Rodong Sinmun không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận, mà chỉ cho biết, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên hài lòng về cuộc tập trận.

Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm ảnh 3

Pháo binh là lực lượng hỏa lực chủ yếu của Triều Tiên, được trang bị các loại pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo cối để sát thương tiêu diệt mục tiêu và chi viện hỏa lực cho các đơn vị mặt đất. Hiện nay, pháo binh Triều Tiên được coi là lực lượng lớn nhất thế giới với số lượng hàng nghìn khẩu pháo (pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, pháo cối…).

Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm ảnh 4

Trong kho vũ khí pháo binh khổng lồ của Triều Tiên có 4 loại pháo đáng sợ nhất có tầm bắn cực xa, sức công phá mạnh mẽ: siêu pháo tự hành M1978 Koksan do Triều Tiên tự chế tạo được tình báo Mỹ phát hiện lần đầu ở gần thành phố Koksan; pháo tự hành M1989 phát triển dựa trên M1978 Koksan; hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1985 do Triều Tiên phát triển từ những năm 1980; hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 dựa trên M1985.

Pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong đêm ảnh 5

Ngoài những khẩu siêu pháo tự hành 170mm và pháo phản lực 240mm, pháo binh Triều Tiên còn sở hữu hàng nghìn khẩu pháo đủ kích cỡ (122mm, 130mm, 152mm).

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG