THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu chiến tranh sinh học

Nhân viên một phòng thí nghiệm ở Mỹ. Ảnh minh họa
Nhân viên một phòng thí nghiệm ở Mỹ. Ảnh minh họa
TPO - Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ tìm cách dùng bệnh than tấn công nước này và kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét cái gọi là "âm mưu chiến tranh sinh học" của Mỹ.

Kết quả của cuộc thăm dò dư luận Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) vừa công bố cho thấy người dân một số nước thành viên NATO không ưa Nga vì dính líu tới cuộc khủng hoảng Ukraine, song họ bác bỏ quan điểm “tham chiến” nếu một đồng minh trong khối NATO bị Nga tấn công.

Theo kết quả khảo sát, Anh chỉ 49%, Tây Ban Nha (48%), Pháp (47%), Italy (40%) và Đức (38%), ủng hộ sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ những đồng minh NATO nếu Nga tiến hành xung đột quân sự với 1 quốc gia đồng minh trong khối này.

Kết quả được công bố vào một thời điểm mà căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên cao chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh. Các quốc gia NATO có biên giới với Nga, cụ thể là các nước vùng Baltic thường xuyên tổ chức tập trận và nâng cao cảnh báo về khả năng xảy ra “chiến tranh” với Nga.


Báo Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) của Đức cho hay không hề có quân nhân Nga ở miền Đông Ukraine, song trong hàng ngũ của phe ly khai đang có không ít tình nguyện viên đến từ các nước châu Âu.

Theo báo trên, Phương Tây gọi những người này là “lính đánh thuê” và chỉ được hưởng mức phụ cấp 340 euro/tháng. Đáng chú ý, số lượng những tình nguyện viên như vậy ngày càng đông thêm. Báo trên dẫn lời một tình nguyện viên từ Slovakia tuyên bố "những gì chúng tôi đang làm chính là cách thức chúng tôi đấu tranh với liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".


Trong chuyến thăm tới Kiev, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho rằng Nga đã "nói dối trắng trợn" về cuộc chiến Ukraine hòng che giấu việc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột này.

Ngoài ra, Samantha Power cũng cáo buộc Nga "đào tạo, viện trợ tài chính, vũ khí và chiến đấu" cùng quân ly khai ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua ở miền đông Ukraine giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai. 


Theo số liệu ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), kể từ tháng 3/2014 đến nay, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 68 trẻ em và làm 180 trẻ khác bị thương.

Phát biểu của đại diện UNICEF tại Ukraine Giovanna Barberis cho rằng những con số này phản ánh rõ xu hướng bạo lực ở khu vực Donetsk. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến hàng ngàn trẻ em đang sống tại các khu vực xung đột ở Ukraine trong bối cảnh bom đạn và khói súng vẫn ngày ngày đe dọa cuộc sống và hạnh phúc của các em.


Trong bức thư do Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc gửi cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, được công bố ngày 12/6, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ tìm cách dùng bệnh than tấn công nước này và kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét cái gọi là "âm mưu chiến tranh sinh học" của Mỹ.

Bức thư trên cáo buộc Mỹ "sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt" mà nước này đang tìm cách sử dụng nhắm vào Bình Nhưỡng. Bức thư cho rằng việc mẫu bệnh than còn hoạt động được đưa tới Hàn Quốc cho thấy Mỹ "đang âm mưu sử dụng chúng trong một cuộc chiến tranh thực sự" nhằm vào Triều Tiên.


Cơ quan Công tố Liên bang Đức (GBA) ngày 12/6 đã thông báo quyết định ngừng điều tra nghi án nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel do Mỹ không hỗ trợ điều tra vụ việc này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng công tố Harald Range không thể làm sáng tỏ các tình tiết liên quan nghi án nghe lén điện thoại di động của bà Merkel. Thông báo nêu rõ việc điều tra phải khép lại do không thể chứng minh các cáo buộc liên quan theo quy trình điều tra hình sự.


Mỹ có kế hoạch tiếp tục tổ chức cuộc tập trận thường niên mang tên “Hổ mang Vàng” tại Thái Lan vào năm 2016 bất chấp quan ngại rằng chính quyền mới của Bangkok đang tìm cách trì hoãn tiến trình khôi phục dân chủ.

Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ ngày 11/6, ông Scott Marciel, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cuộc diễn tập trên đối với Mỹ và khu vực, đồng thời cho biết thêm, Washington trong tuần này đã quyết định xúc tiến công tác chuẩn bị cho "Hổ mang Vàng" 2016. Tuy nhiên, quy mô cuộc tập trận năm tới có thể thu hẹp tùy hơn do tình hình chính trị tại Thái Lan.


Tòa án thành phố Lille của Pháp ngày 12/6 đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn trong vụ xét xử liên quan tới cáo buộc cho rằng ông này tham gia vào một đường dây môi giới mại dâm cao cấp.

Theo hãng tin AFP, ông Strauss-Kahn (66 tuổi) đã gật đầu hài lòng khi tòa tuyên bố ông vô tội với các cáo buộc lợi dụng các mối quan hệ kinh doanh để môi giới gái mại dâm tham gia vào các "bữa tiệc tình dục" ở các thành phố Paris (Pháp), Brussels (Bỉ) và Washington (Mỹ). 


Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 12/6 xác nhận thêm một trường hợp tử vong và 4 trường hợp nhiễm mới Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Như vậy, tính từ khi bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc ngày 20/5, dịch bệnh MERS đã làm 11 người chết, 126 người bị lây nhiễm. Tuy nhiên, số người bị cách li do nghi lây nhiễm đã giảm từ hơn 3.800 người trong ngày 11/6 xuống còn 3.680 người trong ngày 12/6 và đây là lần giảm đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc.


Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 12/6 đã lên án các cuộc không kích của Saudi Arabia làm 6 người thiệt mạng ở Thành cổ Sanaa của Yemen

Ngoài ra, các cuộc không kích này còn san phẳng một số di chỉ của di sản văn hóa 3.000 năm tuổi vốn được coi là "một trong những báu vật cổ nhất trên thế giới" của nền văn hóa Hồi giáo. Trong một báo cáo, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nói rằng các cuộc không kích do Saudi Arabia cầm đầu chỉ khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ hơn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên "tôn trọng và bảo vệ di sản văn hóa ở Yemen".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.