Phản ứng trước việc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử

Phản ứng trước việc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử
Việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố họ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thành công đã khiến nhiều nước có phản ứng mạnh mẽ.
Phản ứng trước việc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử ảnh 1
Tuần trước Bình Nhưỡng đã dọa sẽ thử vũ khí nguyên tử

Tổng thống George Bush gọ̣i đây là "hành động khiêu khích" và nói Mỹ đang tìm cách xác nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng.

Theo BBC, Trung Quốc cũng bày tỏ "sự phản đối tuyệt đối."

Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên KCNA loan tin nước này đã thực hiện một cuộc thử vũ khí nguyên tử.

KCNA nói vụ nổ được thực hiện ngầm dưới đất và thành công. Triều Tiên lâu nay vẫn nói họ có vũ khí nguyên tử nhưng chưa bao giờ cho nổ thử.

Nhà Trắng xác nhận rằng Hàn Quốc và tình báo Mỹ đã phát hiện một sự kiện địa chấn tại một nơi nghi để thử nghiệm hạt nhân.

Trong lúc đó, Nga nói họ "chắc chắn trăm phần trăm" là đã có một vụ thử hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hiện đang thăm Hàn Quốc nói cuộc thử nghiệm là "không thể tha thứ" và Trung Quốc cũng lên án.

Nhà Trắng nói cuộc thử nghiệm, nếu xác minh, sẽ được xem là ''một hành động khiêu khích."

Người pgát ngôn của Nhà Trắng Tony Snow nói, "Chúng tôi chờ đợi Hội đồng Bảo an có hành động tức thời để đáp lại sự khiêu khích này."

Hàn Quốc nói sẽ có hành động cứng rắn. Trước mắt Seoul đã đình chỉ một chuyến hàng viện trợ cho Triều Tiên.

Phản ứng

Phản ứng trước việc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử ảnh 2

Hành động của CHDCND Triều Tiên ngày càng trở nên cứng rắn

Truyền hình CHDCND Triều Tiên loan báo nước này đã thử thành công vũ khí hạt nhân ở dưới lòng đất.

Thông báo nói sự kiện này sẽ đóng góp vào hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp đó là các chi tiết vụ thử vũ khí này được tiến hành hoàn toàn với công nghệ trong nước, và hoàn toàn không xảy ra rò rỉ phóng xạ hay bất cứ ảnh hưởng gì xấu.

Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ra một vụ nổ tại hạt Hwatae, miền Đông Bắc xa xôi của Triều Tiên, cách biên giới với Trung Quốc chừng 120 cây số.

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã triệu tập ngay một cuộc họp các quan chức an ninh hàng đầu và quân đội được đặt vào tình trạng báo động cao.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn trước vụ thử hạt nhân này.

Một người phát ngôn cho Tổng thống Roh nói Hàn Quốc sẽ không chấp nhận việc Bình Nhưỡng có trong tay vũ khí hạt nhân:

"Chính phủ chúng tôi sẽ có phản ứng cứng rắn theo nguyên tắc là không thể nào chấp nhận việc CHDCND Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân."

Tuần trước CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố sẽ thử hạt nhân để ngăn chặn Hoa Kỳ tấn công. Bình Nhưỡng nói không có lựa chọn nào khác vì Washington giữ thái độ ngày càng thù địch.

Ngoại trưởng Nhật Bản, Shinzo Abe, đã tới Hàn Quốc ngay sau khi vụ nổ được ghi nhận.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nhật, Tomihiko Taniguchi, nói Nhật hy vọng thuyết phục Hội đồng Bảo an LHQ cân nhắc một nghị quyết cứng rắn hơn nghị quyết thông qua hồi tháng Bảy.

Cuộc thử nghiệm

Hàn Quốc cho biết cơ quan tình báo của họ phát hiện một cơn địa chấn đo được 3,58 độ Richter xuất phát từ phía bắc của tỉnh Hamkyong vào lúc 0136 GMT sáng nay 9/10/2006.

Thông tấn xã Yonhap nói vụ thử xảy ra tại Gilju của tỉnh Hamkyong.

Cơ quan địa chấn của Mỹ nói họ ghi nhận được một cơn địa chấn 4,2 độ Richter ở bán đảo Triều Tiên.

KCNA cho biết vụ thử thành công và không có rò rỉ phóng xạ.

Hãng tin này nói rằng đây là một sự kiện lịch sử đem lại niềm vui cho nhân dân và quân đội CHDCND Triều Tiên đồng thời góp phần duy trì hòa bình và sự ổn định cho khu vực.

Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã triệu tập một cuộc họp với các cố vấn an ninh và chia sẻ thông tin với các nước có liên quan.

Theo BBC

MỚI - NÓNG