Pedro đến Chelsea vì… 'nể vợ'

Cô vợ Carolina là “kiến trúc sư” chỉ đạo vụ Pedro sang Chelsea.
Cô vợ Carolina là “kiến trúc sư” chỉ đạo vụ Pedro sang Chelsea.
Phía sau thành công của người đàn ông có bóng dáng người phụ nữ. Còn phía sau thương vụ Chelsea mua Pedro thành công có bàn tay giật dây của 2 người phụ nữ: cô vợ Carolina Martin của Pedro và cô bồ Daniella Semaan của Cesc Fabregas.

Tin tài tính toán của vợ

Việc Pedro bất ngờ chọn Chelsea, thay vì M.U như đồn đoán suốt những ngày qua có thể coi là một trong những thương vụ bất ngờ nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015. Vì sao ngôi sao tấn công 28 tuổi người Tây Ban Nha lại chọn Chelsea là đích đến sau khi rời Barcelona? Người ta đã sôi nổi bàn luận tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy suốt 24 giờ qua. Nhà báo Francesc Aguilar của tờ Mundo Deportivo thì quả quyết một nguyên nhân quan trọng tác động tới lựa chọn của Pedro chính là tiếng nói từ cô vợ Carolina Martin của anh.

Chính Carolina đã đứng sau giật dây để Pedro chọn Chelsea. Về chuyện này, có lẽ HLV Jose Mourinho và các fan Chelsea không chỉ nên cảm ơn Carolina. Họ còn cần cảm ơn cả cô bồ Daniella Semaan của tiền vệ Cesc Fabregas nữa.

Khi Chelsea “tổng tấn công” Pedro, thầy trò Mourinho – Fabregas gọi điện thuyết phục Pedro, còn Daniella thì tích cực vận động bên lề với Carolina. Theo tiết lộ của nhà báo Aguilar, Daniella đã hết lời khuyên Carolina cùng gia đình cô chuyển đến sống ở London thay vì Manchester. Ít nhất thì ở London “có chị có em”, Daniella có điều kiện giúp Carolina dễ hòa nhập với cuộc sống mới trên xứ Sương mù hơn.

Pedro đến Chelsea vì… 'nể vợ' ảnh 1 Carolina (phải) chịu ảnh hưởng đáng kể từ cô bồ Daniella (giữa) của Fabregas.

Daniella thân thiết với Carolina từ giai đoạn Fabregas khoác áo Barca cùng Pedro. Thấy bảo xét về độ hợp cạ với Daniella, thì Carolina chỉ xếp sau mỗi cô bồ Antonella Roccuzzo của Lionel Messi. Nên Carolina rất tin tưởng vào lời khuyên của Daniella.

Sau khi nghe Daniella tư vấn, Carolina liền xúi Pedro chọn Chelsea. Mà Pedro thì xưa nay vẫn được tiếng là “ngoan” với vợ.

17 tuổi, khi bắt đầu gia nhập lò đào tạo của Barca thì cũng là lúc Pedro bắt đầu quen Carolina. Hồi ấy Carolina đã 22 tuổi rời. Với cách biệt gái hơn trai 5 tuổi, không khó hiểu khi Carolina được Pedro rất “nể”.

Carolina làm nghề kế toán. Pedro lại càng tin tưởng vào những tính toán của vợ anh. Họ sinh quý tử đầu lòng Bryan vào năm 2013 và làm đám cưới với nhau hồi Hè năm nay đều theo lộ trình đã được Carolina vạch sẵn. Pedro không phải lăn tăn nhiều khi nghe vợ xúi chọn Chelsea.

Sợ bon chen người ngoài

Không chỉ “ngoan” với vợ, Pedro còn hiền với mọi người xung quanh. Tiền đạo Fernando Torres kể rằng trước thềm World Cup 2010, Pedro bị HLV Vicente del Bosque ấn cho chiếc áo đấu số 2. Là cầu thủ tấn công, ai lại mặc áo đấu số 2 bao giờ? Pedro không thích chiếc áo đấu vốn chuyên dành cho hậu vệ này chút nào. Nhưng anh cũng chỉ giữ ấm ức trong lòng chứ không dám tỏ thái độ ra mặt.

Pedro đến Chelsea vì… 'nể vợ' ảnh 2 Cô vợ Carolina Martin và Pedro luôn “thuận vợ, thuận chồng” trong cuộc sống.

Đến sát ngày chốt số áo, Pedro chỉ dám tâm sự về nỗi khó chịu “mặc sai số” với Torres. May nhờ Torres mạnh bạo và mau mồm mau miệng trao đổi lại với HLV Del Bosque, nên Pedro được đổi áo đấu số 2 lấy áo đấu số 18 của trung vệ Raul Albiol.

Sự hiền lành, ngại bon chen của Pedro có lẽ cũng hợp logic với tin đồn rằng anh ngại đến M.U, bởi một phần vì dị ứng với chuyện đồng đội cũ là thủ thành Victor Valdes bị HLV Louis van Gaal ghẻ lạnh ở sân Old Trafford.

Hiền lành và miễn nhiễm scandal, Pedro nhanh chóng kết thân với đồng đội của anh trong ĐT Tây Ban Nha là tiền vệ David Silva. Tiền vệ thuận chân trái của Man City không chỉ cùng quê Canary Islands (TBN) với Pedro, mà còn hiền lành và ngại bon chen như anh.

Silva thân Pedro là thế. Nhưng kể cả Silva có lôi kéo Pedro sang Man City thì chắc cũng không được. Bởi Carolina đã trót chọn Chelsea rồi mà Pedro thì rất “nể vợ”.

Có thể fan Chelsea chưa biết

- Pedro là con trai của một nhân viên bán xăng.

- Anh đã cắt một mảnh lưới trên sân Wembley về nhà làm lưu niệm ngay sau trận chung kết Champions League với M.U.

- Pedro rất yêu động vật. 

- Một chú Sư tử biển trong vườn thú ở Canary Islands được đặt tên theo tên của anh.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG