Pakistan suýt tấn công trả đũa vụ phóng tên lửa nhầm của Ấn Độ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tên lửa vô tình bị Ấn Độ phóng về phía Pakistan hồi tuần trước suýt nữa đã khiến Pakistan tấn công trả đũa, nguồn thạo tin cho biết. “Vụ việc này cho thấy 2 quốc gia hạt nhân láng giềng đã tiến sát đến ngưỡng bùng phát xung đột chỉ vì một sai lầm tai hại”, Bloomberg nhận định.

Ngày 9/3, Không quân Ấn Độ phóng tên lửa hành trình tầm trung BrahMos từ thành phố Sirsa (miền Bắc nước này) sang thành phố Mian Channu, miền Đông Pakistan. Tên lửa làm hư hại một số tài sản dân sự, nhưng may mắn không gây thương vong về người. Một ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ lên tiếng thừa nhận đây là một sự cố trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Theo một nguồn thạo tin giấu tên, sau vụ phóng Ấn Độ đã không sử dụng đường dây nóng trực tiếp giữa chỉ huy quân đội hàng đầu của hai nước để thông báo về sự cố cho Pakistan. Họ quyết định tắt hệ thống tên lửa để tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Cùng lúc đó, Pakistan được cho là đã chuẩn bị phóng một tên lửa tương tự để trả đũa, nhưng kịp thời kìm lại vì đánh giá sơ bộ cho thấy có điều gì đó không ổn.

Quân đội Ấn Độ và Pakistan chưa bình luận về thông tin này.

Không quân Ấn Độ hiện đang điều tra vụ việc, đồng thời cân nhắc thay đổi quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các vụ phóng tên lửa, nguồn thạo tin cho biết.

Trong một tuyên bố cuối tuần qua, Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế “lưu tâm đến vụ việc này”.

“Nếu Không quân Pakistan không nhận được thông tin từ Ấn Độ, thì tác động và hậu quả của việc này sẽ rất khó lường”, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói trong một cuộc họp báo tại Islamabad hôm 15/3. “Điều đó rất nghiêm trọng.”

Mối quan hệ giữa Ấn Độ (phần lớn theo đạo Hindu) và Pakistan (phần lớn theo đạo Hồi) luôn trong trạng thái căng thẳng kể từ sau khi hai nước giành độc lập khỏi Anh vào năm 1947.

Xung đột đã gia tăng đáng kể từ năm 2019, sau vụ đánh bom liều chết khiến 40 cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ ở Kashmir thiệt mạng.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đáp trả bằng cuộc không kích đầu tiên của Ấn Độ nhằm vào Pakistan kể từ năm 1971.

Ấn Độ và Pakistan đã có thoả thuận sẽ thông báo trước cho nhau về các vụ phóng tên lửa đạn đạo và các cuộc tập trận quân sự. Nhưng thoả thuận này không bao gồm các vụ phóng thử tên lửa hành trình.

Ông Christopher Clary (Chương trình Nam Á, Trung tâm Stimson) cho biết: “Bất cứ vụ phóng tên lửa hành trình nào, đặc biệt với tên lửa hành trình nhanh hơn mức trung bình, chẳng hạn như BrahMos, cũng thường xảy ra rất nhanh. Ngay cả khi các radar phòng không của Pakistan quan sát thấy tên lửa, thì họ cũng sẽ mất vài giây hoặc thậm chí vài phút để phản ứng.”

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG