Osin bắt cóc con chủ nhà rồi tống tiền 100 triệu đồng

TPO - Khi chị H gọi điện, Loan nói đã đưa cháu S đến khu vực Sóng Thần (Bình Dương) và yêu cầu chị phải đưa 100 triệu đồng mới trả cháu về nhà.
Osin bắt cóc con chủ nhà rồi tống tiền 100 triệu đồng ảnh 1

Nghi can Nguyễn Thị Loan và cháu S. Ảnh CA cung cấp.

Ngày 3/10, đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Loan (SN 1972, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Thị Loan là người giúp việc nhà và trông con cho gia đình chị N.T.T.H (SN 1979, ngụ quận Tân Bình).

Khoảng 19h ngày 1/10, Loan bắt cóc con chị H là cháu N.T.B.S (SN 2011) rồi đưa lên taxi tới khách sạn T.H (thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) thuê phòng 103 để nghỉ.

Khi đi làm về nhà, chị H tá hỏa phát hiện con mình mất tích cùng với người làm.

Khi chị H gọi điện, Loan nói đã đưa cháu S đến khu vực Sóng Thần (Bình Dương) và yêu cầu chị phải đưa 100 triệu đồng mới trả cháu về nhà.

Sau đó, Loan nhắn tin số tài khoản ngân hàng cho chị H để chuyển tiền.

Khi chị H yêu cầu đưa cháu S về nhà rồi sẽ chuyển tiền, Loan không đồng ý. Chị H trình báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành truy xét. Vào khoảng 9h50 ngày 2/10, khi tiến hành kiểm tra khách sạn T.H, các trinh sát đã phát hiện Loan đang giữ cháu S.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu nghi phạm Nguyễn Thị Loan thừa nhận hành vi bắt cóc cháu S để buộc chị H đưa 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG