OSCE báo cáo sự xuất hiện bí ẩn của 6 tăng T-80 ở Donetsk

Tăng T-80
Tăng T-80
TPO - Trong bản báo cáo định kỳ ngày 23/1, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết về sự xuất hiện của 6 xe tăng T-80 tại khu vực Donetsk do ly khai miền Đông Ukraine kiểm soát.

Hãng Lenta của Nga ngày 26/1 dẫn báo cáo của OSCE hôm 23/1 cho biết, 6 chiếc xe tăng không phù hiệu bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc, gần  Makeevka, thành phố vệ tinh của Donetsk, sau đó di chuyển về hướng Tây.

Báo cáo của OSCE cũng khẳng định, loại xe tăng này trước đó  chưa từng thuộc biên chế của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk và Lugansk tự xưng.

Theo Tổng biên tập tạp chí quân sự uy tín Arsenal, Đại tá Victor Murakhovski cho biết: “Nếu không có một bức ảnh hoặc video, thì khó có thể nói rằng T-80 thuộc về lực lượng nào.

Xe tăng T-80 trước đó chưa bao giờ xuất hiện trong các vùng chiến sự giữa hai bên. Đối với những người chưa qua đào tạo, có ít kinh nghiệm trong tiếp cận các loại xe bọc thép của Liên Xô, có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa T-80 với các phiên bản T-80UD do Ukraine sản xuất, hay T-64 được cải tiến sau đó”.

Tăng chiến đấu T-80 được được vào biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1976. Các phiên bản sửa đổi và hiện đại hóa T-80 đã được thực hiện ở các nhà máy tại Leningrad, Omsk, và Kharkov.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.