Ông Nguyễn Trọng Hỷ: “Tôi chẳng biết Nguyễn Lâm Thái là ai cả ”?

Ông Nguyễn Trọng Hỷ: “Tôi chẳng biết Nguyễn Lâm Thái là ai cả ”?
Một lãnh đạo VNPT cho biết, chính ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ nhiệm ủy ban TDTT là người đã viết công thư để Nguyễn Lâm Thái cầm sang VNPT.

Đó là lý do khiến lãnh đạo VNPT tin tưởng, viết công văn giới thiệu Cty của Thái với 11 bưu điện tỉnh, thành phố (nơi có diễn ra hoạt động của SEA Games 22).

Ngay sau khi báo phát hành, ông Hỷ đã chủ động liên lạc với Tiền Phong để nói rõ chuyện vì sao ông lại viết công thư đó.

Ông Hỷ nói: “Trong Sea Games 22, tôi là phó ban thường trực Ban chỉ đạo tổ chức Sea Games, đồng thời lại là Giám đốc điều hành Sea Games 22. Mà đối tác của chúng tôi rất nhiều, không chỉ VNPT hay Cty của Thái, nên có lúc các đối tác cứ đến ào ào.

Bởi vậy, bất cứ ai đến hỏi những công việc liên quan đến Sea Games, thì tôi đều có trách nhiệm ghi đúng địa chỉ mà người ta cần tìm.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ: “Tôi chẳng biết Nguyễn Lâm Thái là ai cả ”? ảnh 1
Công thư của ông Hỷ

Ở đây, VNPT là nhà tài trợ chính của Sea Games, họ mở nhiều diểm dịch vụ bưu chính viễn thông ở các nơi diễn ra hoạt động Sea Games nhưng lại không có biển chỉ dẫn các điểm dịch vụ.

Vì thế trong các buổi giao ban ban tổ chức Sea Games, tôi có yêu cầu là để cho các dịch vụ bưu chính viễn thông có hiệu quả cao, thì cần phải có các biển chỉ dẫn (ví dụ như ở Mỹ Đình thì có dịch vụ gì…). Có các biển chỉ dẫn, sẽ thuận lợi hơn cho khách quốc tế khi tìm kiếm những dịch vụ bưu chính viễn thông.

Và ông đã giới thiệu Nguyễn Lâm Thái với VNPT để anh ta được làm những biển chỉ dẫn đó?

Anh Thái có đến gặp tôi xin  làm việc đó, tôi có nói với Thái là Ban tổ chức Sea Games không có chức năng làm dịch vụ đó, mà là VNPT. Nên anh muốn làm thì phải đến đúng địa chỉ đó.

Và tôi có viết một yêu cầu, với nội dung nôm na là: Theo tôi VNPT cần có những biển chỉ dẫn để đạt hiệu quả dịch vụ cao hơn. Để tạo sự thống nhất thì nên để một đơn vị làm.

Nếu Thái được làm là cái tốt, mà không được thì cũng chẳng sao. Tôi cũng chỉ gặp Thái lần đó và cũng không gặp lại lần nào nữa. Kết thúc việc giới thiệu ấy thế nào tôi cũng không để ý. Chỉ biết sau đó thì thấy xuất hiện các biển chỉ dẫn.

Như vậy, có nghĩa là trước khi Thái sang tìm gặp ông để xin ông giới thiệu làm biển chỉ dẫn, ông chưa từng biết Thái?

Đúng vậy! Từ khi Sea Games 22 cho tới nay tôi cũng chưa gặp lại Thái. Vào đúng thời điểm Sea Games Thái có đến một hai lần…

Tôi có nói bằng miệng, nhưng Thái lại không thích mà muốn tôi viết cho anh ta mấy chữ. Còn chuyện làm ăn của họ thì họ bàn với nhau chứ tôi có biết gì đâu. Thực tế bây giờ hỏi anh Thái ở cơ quan nào thì tôi cũng chịu.

Ông không quen biết Thái, nhưng vì sao Thái lại biết được rằng, Ban tổ chức Sea Games muốn làm những biển hướng dẫn dịch vụ VNPT, để rồi Thái tìm đến với ông?

Thì tôi là người chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức Sea Games, nên ai cũng có thể đến hỏi tôi những công việc liên quan. Tôi là Phó trưởng Ban thường trực, Giám đốc điều hành Sea Games 22 kia mà. Hàng ngàn công việc đều phải qua tay tôi hết.

Đến gặp tôi thì người ta hỏi. Trường hợp này có thể Thái phỏng đoán, cũng có thể là Thái biết (việc làm biển chỉ dẫn dịch vụ - pv) qua các anh kia rồi (lãnh đạo VNPT - pv) rồi. Mà đúng thật, anh ấy đến là đặt vấn đề xin làm biển hướng dẫn dịch vụ luôn.

Như ông nói thì Thái là một người hoàn toàn xa lạ. Một người xa lạ như vậy sao ông lại viết hẳn công thư để Thái cầm sang gửi lãnh đạo VNPT?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là người ta đến lúc này là đến với Sea Games, còn viết một cái giấy như thế chẳng qua cũng chỉ là giới thiệu cho người A, người B… đến gặp gỡ nhau thôi. Chứ còn hoàn toàn không có ý đồ gì cả.

Ngay như những người muốn đến làm tặng vật cho Sea Games thì mình cũng viết giới thiệu sang cho bộ phận chức năng xem xét, nếu được thì cho làm, dù mình không biết người đó là ai?

Thưa ông, nhưng ông Nguyễn Bá Thước, Phó Tổng GĐ VNPT cho rằng, sở dĩ họ giới thiệu Cty của Thái ký hợp đồng làm biển chỉ dẫn với bưu điện các tỉnh là do có công thư của ông?

Nói thế cũng không phải, vì tôi cũng chỉ nói là VNPT nên làm biển chỉ dẫn thống nhất nhau, không để mỗi tỉnh làm một kiểu. Nên để một đơn vị làm thì sẽ tạo ra sự thống nhất cao, để bạn bè quốc tế nhìn vào thấy chúng ta tổ chức chuyên nghiệp. Tôi cho rằng hướng dẫn đó là đúng chứ chẳng có gì sai cả.

Thưa ông, việc làm biển chỉ dẫn dù là việc nhỏ nhưng cũng là công việc của những người tổ chức Sea Games. Vì sao ông không viết văn bản để người của ủy ban TDTT trực tiếp cầm sang hoặc gửi bằng đường bưu điện cho lãnh đạo VNPT mà lại viết công thư đưa cho Thái cầm sang?

Tôi không quan niệm đó là công thư hay giấy giới thiệu gì, tôi chỉ quan niệm đó là giấy viết tay chỉ dẫn cho ông Thái đến đúng địa chỉ cần thiết để làm thôi.

Nhưng cái mà ông gọi là “mẩu giấy viết tay” ấy lại được đóng dấu của ủy ban TDTT hẳn hoi?

Lâu rồi tôi không nhớ nhưng có lẽ không phải đóng dấu đâu.

Nhưng thực tế thì văn bản đó đã được đóng dấu và có chữ ký của ông?

Nếu thế thì chắc là các anh ấy đi đóng dấu thôi.

“Các anh” ở đây là ai, thưa ông?

Là anh Thái thôi.

Nhưng Thái đâu phải là người của ủy ban TDTT mà lại đi đóng dấu được, thưa ông?

Cái đó thì tôi cũng không rõ lắm, nói thực sự thế. Nó chỉ là cái giấy tôi viết bằng tay, thế thôi!… Lâu quá rồi nên tôi không rõ… Tôi làm việc đó cũng là vì trách nhiệm với Sea Games thôi chứ hoàn toàn không có mục đích khác. Vì tôi không phải là người thân của Thái, cũng không quen.

Thưa ông, việc ông viết công thư đưa cho Thái cầm sang VNPT, nhiều người cho rằng, nếu không có công thư của ông thì sẽ không có chuyện VNPT giới thiệu Thái với bưu điện 11 tỉnh để Thái lợi dụng…?

Nhưng phải đặt lại vấn đề là nếu nhờ giới thiệu của tôi mà tốt thì sao?

Thật không may đây lại là trường hợp “để lại hậu quả”. Ông có nghĩ là mình đã sơ hở khi viết công thư đó?

Ở đời chuyện người tốt, người xấu làm sao mình biết được. Khi vụ án xảy ra tôi đọc báo cũng không nhớ Thái là ai… Chỉ khi báo Tiền Phong nói đến tôi thì mới nhớ ra.

Nay xảy ra vụ án nâng khống giá vật tư, thiết bị bưu điện, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng cho nhà nước. Ông có cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm?

Công việc Sea Games 22 rất nhiều, tôi cũng giới thiệu rất nhiều người đến với địa chỉ mà họ cần tìm. Tại sao tất cả những chỗ ấy thì không xảy ra việc gì cả, chỉ riêng chỗ này thì lại có chuyện. ấy nó lại khổ như thế…

Tôi chỉ thấy trách nhiệm của mình là làm sao Sea Games thật hoàn hảo, và thực tế nó diễn ra hoàn hảo. Vả lại, tôi cũng không phải là cấp trên của các anh ở VNPT, chỉ giới thiệu thế thôi, còn có chấp nhận hay không là quyền của lãnh đạo VNPT kia mà.

Xin cảm ơn ông !

MỚI - NÓNG