Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời tại nhà riêng

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời tại nhà riêng
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Võ Công Trí xác nhận: Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh đã từ trần vào 13h10 hôm nay (13/2) tại nhà riêng trên đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. .

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho hay: “Anh Thanh đã từ trần. Gia đình quyết định rút ống thở vào khoảng 13h10 hôm nay. Lúc này, gia đình anh Thanh cùng chính quyền Đà Nẵng đang chuẩn bị cho lễ tang”.

Hiện nhiều người dân Đà Nẵng đã đến nhà riêng của ông Thanh ở đường Cách mạng tháng 8. Họ muốn vào gặp mặt ông Bá Thanh lần cuối nhưng không được. 

Trước đó vào lúc 12h40, xe cấp cứu của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Thanh về nhà riêng. 

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời tại nhà riêng ảnh 1

Nhiều người dân Đà Nẵng đã đến nhà riêng của ông Thanh ở đường Cách mạng tháng 8 để tiễn biệt ông. Ảnh: Nam Cường 

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời tại nhà riêng ảnh 2

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại vào chiều ngày 12/2, bác sĩ Phạm Gia Khải – Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho hay sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh hiện đang diễn biến rất xấu.

“Chúng tôi đã trao đổi với các bác sĩ đang điều trị cho anh Thanh ở bệnh viện Đà Nẵng, tất cả vẫn đang cố gắng hết sức” – bác sĩ Phạm Gia Khải nói.

Theo bác sĩ Khải, cách đây 2 ngày, ông Bá Thanh bị hôn mê do ngộ độc gan. Ê kíp điều trị đã lọc máu và ông Thanh tỉnh lại.

Tuy nhiên, hôm nay, cơ thể suy kiệt khiến ông Thanh hôn mê trở lại. “Chiều nay, chúng tôi tiếp tục cho lọc máu một lần nữa. Lọc máu xong sẽ biết kết quả ngay”.

BS Khải cho hay, hiện thể trạng ông Bá Thanh bị suy kiệt do mắc 3 căn bệnh rất nặng, trong đó phải kể đến suy gan nặng, suy tủy và nhiều chứng bệnh khác.

Năm nay 62 tuổi, ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. Ông được phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy vào tháng 5/2014, điều trị tại Singapore và Mỹ.

Tại Mỹ, ông được hóa trị 3 đợt để diệt mầm bệnh, tiến tới ghép tủy. Tuy nhiên, điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại. Tối ngày 9/1, ông Thanh trở về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thời gian đầu, được chữa trị bằng Đông-Tây y kết hợp, sức khỏe ông Thanh có tín hiệu khả quan, có thể ăn nhẹ, tập đi lại được. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, bệnh tình của ông Thanh diễn biến xấu, sức khỏe yếu dần.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.