Ông ngoại xích tay cháu ngoài trụ điện vì nghi trộm tiền

Ông ngoại xích tay cháu ngoài trụ điện vì nghi trộm tiền
TPO –Khoảng 8 giờ sáng 9/8, tại tổ 60 (P.Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Tỵ (60 tuổi) nghi cháu lấy trộm tiền, đã xích cháu ngoại ngoài trụ điện nhằm mục đích “bêu xấu”.
Người dân chụp lại hình ảnh ông Tỵ cố dắt cháu ngoại ra trụ điện để xích cháu. Ảnh: Nguyễn Huy
Người dân chụp lại hình ảnh ông Tỵ cố dắt cháu ngoại ra trụ điện để xích cháu. Ảnh: Nguyễn Huy.

Tại hiện trường, cháu ngoại tên Hoàng (chừng 13 tuổi) bị xích bằng dây xích lớn, cột chặt vào trụ điện giữa khu chung cư, cùng bảng hiệu ghi nguyên nhân sự việc. Hơn tiếng sau, ông Tỵ lại tiếp tục dong cháu Hoàng đến một trụ điện khác gần khu chung cư để tiếp tục cột vào.

Trụ điện giữa bãi cỏ, trời nắng, Hoàng bị kiến đốt nhiều lần nên kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân chứng kiến sự việc khuyên Hoàng nên xin lỗi ông Ngoại, Hoàng vẫn một mực nói mình không lấy tiền của ông.

10 giờ cùng ngày, ông Tỵ đưa Hoàng đến trụ sở Công an P.Thanh Khê Đông để nhờ công an làm rõ, tìm biện pháp giáo dục cháu. Tại UBND phường Thanh Khê Đông, ông Tỵ cho rằng việc xích cháu mình vào cột điện giữa trời nắng nóng là nhằm mục đích “bêu xấu”, làm Hoàng thấy “dị” (ngại) mà bỏ thói nghiện chơi game, lấy trộm tiền.

Theo ông Tỵ, bố mẹ ly dị, 3 anh em Hoàng cùng mẹ về ở với ông ngoại. Ông Hoàng nuôi dạy Hoàng từ khi tròn hai tháng tuổi. Từ trước đến nay, Hoàng ngoan và học khá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hoàng hay chơi game, nhiều lần trốn nhà đi ra quán “luyện” game, biểu hiện hư hỏng.

Thiếu tiền, Hoàng nhiều lần lấy trộm tiền của người thân trong gia đình. Sáng 10/8, ông Tỵ kiểm tra ví thì phát hiện mình bị mất 200.000 đồng. Nghi Hoàng lấy trộm, ông tìm cách làm rõ, nhưng Hoàng một mực từ chối.

“Xích cháu là việc bất đắc dĩ. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng bất lực trước thói xấu của cháu mình. Cháu mê game, hay lấy trộm tiền rồi học hành giảm sút. Mẹ nó và tôi đã nhiều lần khuyên bảo, thậm chí đánh đòn nhưng nó không sửa đổi”, ông Tỵ nói. Mẹ Hoàng có lần phải đè con xuống, cắt “tóc xấu” để cảnh tỉnh Hoàng nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

Trung tá Lê Viết Bảy, Phó trưởng công an phường Thanh Khê Đông cho hay: trước mắt yêu cầu cháu bé viết bảng kiểm kiểm, cam đoan không vi phạm.

Theo ông Đỗ Nguyên Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông, phường sẽ giao cán bộ theo dõi để cùng gia đình uốn nắn Hoàng bỏ game, chăm lo học hành. Đồng thời, nhắc nhở ông Tỵ không có những hành vi mang tính ngược đãi, hành hạ trẻ em trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.