Ông Lê Hồng Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Chiều 21/3, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định cán bộ.

Đến dự Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân Chính - Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga.

Hội nghị đã công bố quyết định về bổ sung nhân sự Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Khối Dân – Chính – Đảng TP chỉ định ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Hồng Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn (phải) nhận quyết định làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ông Lê Hồng Sơn từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và giữ chức vụ giám đốc Sở trước khi được Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM và giữ chức vụ Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, ông Lê Hồng Sơn được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM để kịp thời cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát huy được việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm trong duy trì, nền nếp chung của Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM rà soát chặt chẽ các nội dung được triển khai từ sau Đại hội Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; rà soát, củng cố cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan; xem xét từng tổ chức, chi bộ để ổn định, củng cố và phát huy được vai trò trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG