25 ủy viên Trung ương giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có 25 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp làm chủ tịch HĐND.

Ngày 21/3, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá HĐND các tỉnh, thành phố đã tiếp tục kế thừa những truyền thống, kết quả, kinh nghiệm các khoá trước và thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tìm tòi, đổi mới.

25 ủy viên Trung ương giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Báo SGGP

Theo Chủ tịch Quốc hội, các tỉnh phía Nam đã tổ chức vận động bầu cử rất tốt với số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri cao. Sau bầu cử, nhân sự của HĐND các tỉnh, thành phố được tăng cường. Trong 63 tỉnh, thành phố, có 25 ủy viên trung ương trực tiếp giữ chức vụ chủ tịch HĐND.

Đối với những địa phương còn thiếu một Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để sớm kiện toàn nhân sự. Ông lưu ý HĐND các cấp quan tâm, tham mưu cho cấp ủy quy hoạch nhân sự làm công tác chuyên trách của HĐND các cấp và chuẩn bị quy hoạch nhân sự ngay từ bây giờ.

“Không để bị động đến cuối nhiệm kỳ mới quan tâm làm quy hoạch thì chất lượng nhân sự không được đảm bảo” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều tỉnh, thành phố đã quan tâm đến việc hoàn thiện khuôn khổ, thể chế cho cả nhiệm kỳ. Đơn cử như TPHCM đã ban hành đề án về đổi mới, tăng cường năng lực và chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố.

Ngoài ra, ngay từ năm đầu tiên, HĐND các tỉnh, thành phố đã triển khai những hoạt động giám sát với những hình thức đổi mới và rất đáng chú ý. TPHCM tổ chức chất vấn cả chủ tịch quận huyện trong các kỳ họp, phiên họp. Nhiều địa phương tổ chức chất vấn trực tiếp chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

HĐND các địa phương cũng đã triển khai phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 4 chuyên đề giám sát. Báo cáo của các Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt chất lượng.

“HĐND các tỉnh, thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng và linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri, bao gồm cả trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp - trực tuyến, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của công dân và cử tri” – Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Về nhiệm vụ và các giải pháp trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát chất vấn, trả lời chất vấn...

Bên cạnh đó, HĐND các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động HĐND như là các kỳ họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa do chuyển đổi số, giám sát bằng hình ảnh… như HĐND TPHCM, Long An và nhiều địa phương đã thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu HĐND cấp tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân… để phát huy hiệu quả từng cơ quan, tổ chức đồng thời bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể.

“Khối tỉnh có đặc thù riêng. Khối thành phố cũng có đặc thù riêng. Chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn có đặc thù riêng. Do đó, HĐND các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị HĐND để phù hợp với tổ chức chính quyền theo quy định của pháp luật” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.