Ông Lê Hồng Hà làm Tổng giám đốc Vietnam Airlines

Tân Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà.
Tân Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà.
TPO - Hội đồng quản trị Vietnam Airlines vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Hà – Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 1/1/2021, với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Lê Hồng Hà lên làm Tổng Giám đốc thay ông Dương Trí Thành nghỉ theo chế độ.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vietnam Airlines ngày 29/12, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thôi làm thành viên HĐQT với ông Dương Trí Thành kể từ ngày 31/12/2020.

 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra tháng 8 vừa qua, chức vụ Chủ tịch HĐQT của Vietnam Airlines cũng vừa thay đổi. Khi đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ, Đại hội đã bầu ông Đặng Ngọc Hoà, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines từ 10/8/2020.

 Tân Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà sinh năm 1972, tại Hà Nội. Ông làm việc cho Vietnam Airlines từ năm 1994. Năm 2012, ông Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines. Tháng 8/2020, ông Hà được bầu tham gia HĐQT Vietnam Airlines.

 Năm 2020 diễn ra với nhiều khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  Ước tới cuối tháng 12/2020, doanh thu hợp nhất cả năm của tổng công ty ước đạt 42.523 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước đạt doanh thu 32.983 tỷ đồng, đều vượt so với kế hoạch đề ra lần lượt 4,8% và 1,4%.

 Lỗ hợp nhất dự kiến mức 14.445 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ ở mức hơn 12.000 tỷ đồng (số lỗ thấp hơn 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm). Mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng 2.858 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.