Ông Lavrov nói về sự hợp tác giữa cơ quan đặc biệt Nga – Mỹ

Ảnh: ABC News
Ảnh: ABC News
TPO - Nga và Mỹ đang duy trì đối thoại qua kênh các cơ quan đặc biệt, việc ngăn chặn các hành động khủng bố tại St Petersburg là minh chứng cho sự hợp tác thực tế giữa Moscow và Washington.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết như vậy tại cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti.

Theo ông Lavrov, việc đối thoại với chính quyền Mỹ đang diễn ra qua kênh các cơ quan khác nhau, “trong đó có kênh giữa các cơ quan đặc biệt”.

Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump do các thông tin tình báo mà Cục tình báo Trung ương Mỹ cung cấp, điều này đã giúp ngăn chặn được những kẻ khủng bố đang chuẩn bị cho một vụ nổ tại St Petersburg. Đó là một ví dụ cho sự hợp tác giữa Nga và Mỹ” – Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Theo thông báo của cơ quan truyền thông Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cảm ơn lãnh đạo Mỹ vì những thông tin CIA cung cấp để giúp tìm ra dấu vết, phát hiện và ngăn chặn lực lượng khủng bố đang có ý định gây nổ ở St Petersburg.

Trước đó có thông báo cho rằng, Cơ quan An ninh Liên bang đã ngăn chặn hoạt động của số đối tượng khủng bố cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang được lên kế hoạch thực hiện khủng bố vào ngày 16/12.

Kết quả của các chiến dịch đặc biệt tại St Petersburg, 7 thành viên IS đã bị bắt giữ khi mang theo lượng chất nổ đáng kể và các bộ phận của thiết bị tự phát nổ, cũng như các loại súng máy, đạn dược.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG