Ông Kim quở trách các quan chức gây ra ‘sự cố nghiêm trọng’

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa quở trách các quan chức trong đảng vì những sai lầm trong công tác phòng chống dịch bệnh, gây ra “sự cố nghiêm trọng” đe doạ an toàn của người dân và đất nước, báo chí Triều Tiên đưa tin.

Bản tin của KCNA không nói rõ sự cố gì đã xảy ra, hay sự an toàn của người dân bị đe doạ như thế nào.

Triều Tiên không chính thức xác nhận bất kỳ ca mắc COVID-19 nào, dù giới tình báo Hàn Quốc và Mỹ nghi ngờ thông tin này. Nhưng Triều Tiên áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại nội địa.

Ông Kim triệu tập cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để xử lý vấn đề lơ là nhiệm vụ, không thể triển khai các biện pháp lâu dài để chống đại dịch, KCNA đưa tin.

“Tổng Bí thư chỉ ra…một sai lầm nghiêm trọng đã gây khủng hoảng lớn đối với sự an toàn của đất nước và người dân và những hậu quả nghiêm trọng”, KCNA viết.

Nhiều quan chức Bộ Chính trị, Ban bí thư và người đứng đầu các cơ quan nhà nước đã tham dự cuộc họp.

Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa thành phố Kaesong ở biên giới sau khi một người trốn sang Hàn Quốc từ 3 năm trước đã quay về và có các triệu chứng của COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới sau đó nói rằng kết quả xét nghiệm virus corona của Triều Tiên đối với người đàn ông này chưa đầy đủ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG