Người Triều Tiên trào nước mắt khi thấy Chủ tịch Kim giảm cân

0:00 / 0:00
0:00
Ông Kim Jong Un trông gầy hẳn đi trong bức ảnh được báo chí Triều Tiên đăng tải gần đây. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong Un trông gầy hẳn đi trong bức ảnh được báo chí Triều Tiên đăng tải gần đây. (Ảnh: KCNA)
TPO - Sau khi xem một đoạn phim gần đây, người dân Triều Tiên ai cũng đau lòng khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gầy đi trông thấy, báo chí Triều Tiên dẫn lời một người dân không được nêu tên ở Bình Nhưỡng cho biết.

Bài nêu ý kiến công khai về sức khoẻ của ông Kim được đăng tải sau khi các nhà phân tích nước ngoài nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo này giảm cân rõ ràng.

“Nhìn Tổng Bí thư đáng kính (Kim Jong Un) giảm cân khiến trái tim người dân tan nát. Ai cũng nói rằng họ đã trào nước mắt”, một người đàn ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình KRT ngày 25/6.

Trong đoạn phim, người dân Bình Nhưỡng đang xem một màn hình lớn trên đường phố, trên đó chiếu buổi hoà nhạc mà ông Kim cùng các quan chức của đảng tham dự sau phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên.

Bản tin không nói gì về nguyên nhân khiến ông Kim Jong Un giảm cân.

Khi ông Kim xuất hiện trên truyền thông hồi đầu tháng này, các nhà phân tích chú ý thấy chiếc đồng hồ của ông có vẻ được đeo ở nấc bên trong và cổ tay ông rõ ràng nhỏ đi.

Trong bối cảnh chưa biết ai sẽ là người tiếp nối ông Kim, báo chí quốc tế và các cơ quan tình báo cũng như giới chuyên gia nước ngoài vẫn rất chú ý đến tình hình sức khoẻ của nhà lãnh đạo này.

Đầu năm ngoái rộ lên tin đồn về sức khoẻ của ông Kim Jong Un sau khi ông không dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhà lập quốc Kim Nhật Thành vào ngày 15/4, và đến tận đầu tháng 5 ông mới tái xuất.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.