Truyền thông Hàn Quốc: Thị trường tiền tệ, hàng hoá Triều Tiên có vẻ hỗn loạn

0:00 / 0:00
0:00
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tỷ giá hối đoái và giá hàng hoá ở Triều Tiên có vẻ đang biến động dữ dội khi các trao đổi thương mại với Trung Quốc gần như vẫn chưa được khôi phục, khiến đời sống của người dân nước này càng thêm khó khăn khi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Sau khi phục hồi ổn định trong vài tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên trong tháng 5 giảm còn 2,71 triệu USD từ mức 28,75 triệu USD của tháng 4, dập tắt hy vọng của các thương lái vùng biên rằng các biện pháp hạn chế để phòng dịch sẽ sớm được nới lỏng.

Triều Tiên rất kín tiếng và khó xác định tình hình nước này. Trong tuần này có một số bài báo nói rằng Trung Quốc có kế hoạch duy trì hạn chế biên giới trong ít nhất 1 năm nữa, làm dấy lên hoài nghi về triển vọng phục hồi của Triều Tiên.

Trong một số lĩnh vực, việc duy trì hạn chế có vẻ là một trong những yếu tố khiến tỷ giá hối đoái biến động mạnh và giá cả một số mặt hàng quan trọng tăng cao.

“Biến động về giá nhiên liệu và tỷ giá hối đoái có thể do tình hình ngoại thương gây ra”, Peter Ward, một chuyên gia về kinh tế Triều Tiên, đánh giá.

Daily NK, một trang tin chuyên về Triều Tiên đặt tại Hàn Quốc, hôm qua nói rằng đồng won của Triều Tiên đang tăng 15-20% so với đồng đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc chỉ trong vòng 1 tuần.

Biến động này có vẻ một phần do các tổ chức và cá nhân Triều Tiên đang bán đô la và nhân dân tệ mà họ nắm giữ vì kỳ vọng khôi phục thương mại Triều Tiên – Trung Quốc không thành, Daily NK dẫn một số nguồn tin cho biết.

“Sau nhiều năm ổn định tương đối, sự biến động dữ dội về giá và tỷ giá hối đoái trong những ngày gần đây có thể sẽ càng gây tuyệt vọng và khiến việc khôi phục thương mại với Trung Quốc thêm khó khăn”, 38 North, một chương trình chuyên về Triều Tiên tại Mỹ, viết trong bài đăng tuần này.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng nền kinh tế của nước này được cải thiện trong năm nay, nhưng ông cũng chỉ đạo phải có các biện pháp để giải quyết vấn đề lượng thực căng thẳng do đại dịch và lũ lụt năm ngoái gây ra.

Báo chí Triều Tiên nói rằng chính phủ sẽ sản xuất và phân phối thêm lương thực cho người dân.

Daily NK viết rằng giá ngô và gạo ở một số thành phố lớn, bao gồm Bình Nhưỡng, đã giảm sau khi người dân được nhận phần lương thực của chính phủ, nhưng giá cả hàng hoá cơ bản ở một số khu vực khác vẫn tăng mạnh.

Đầu năm nay, một số hàng hoá xa xỉ của nước ngoài tái xuất trên các kệ hàng ở Bình Nhưỡng, khi biên giới được nới lỏng hạn chế, nhưng đến nay giá cả lại tăng cao, một nguồn tin phương Tây có liên lạc từ Triều Tiên nói với Reuters.

Một số mặt hàng dầu gội đầu đang được bán với giá 200 USD/chai và một kg chuối có giá 45USD, NK News nói.

“Từ những thông tin chúng ta đọc trên báo chí, có thể thấy tình hình lương thực bên ngoài những thành phố lớn đang rất tệ. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta phải bắt đầu lo ngại về nạn đói ở Triều Tiên”, ông Ward nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG