Ông Kim Jong-un: ‘Triều Tiên có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể với Mỹ’

Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu trong hội nghị ngày 21/12. Ảnh: Yonhap
Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu trong hội nghị ngày 21/12. Ảnh: Yonhap
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước của ông đã trở thành một “quốc gia chiến lược”, có khả năng tạo ra mối đe dọa hạt nhân “đáng kể” với Mỹ.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra hôm qua, 21/12 trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị các nhà lãnh đạo của đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim nhấn mạnh không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của Triều Tiên, đất nước đã “nhanh chóng nổi lên như một quốc gia chiến lược, có khả năng tạo ra mối đe dọa hạt nhân đáng kể đối với Mỹ.”

"Chúng tôi không cảm thấy thất vọng hay sợ hãi về những thách thức nghiêm trọng mà đất nước đang phải đối mặt", Yonhap dẫn lời Chủ tịch Kim.

Hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức giữa lúc căng thẳng đang gia tăng tại khu vực Đông Bắc Á.

Tháng trước, Chủ tịch Kim tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân sau khi thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15, được cho là có khả năng đe dọa toàn bộ lục địa Mỹ.

Hôm 17/12, phát biểu trong chuyến viếng thăm lăng mộ cố Chủ tịch Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un nhấn mạnh sẽ tiếp tục “chiến đấu không nao núng” để đưa Triều Tiên trở thành một nước “độc lập về chính trị, tự chủ về kinh tế và có khả năng tự bảo vệ mình.”

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG