Báo Nhật Bản cáo buộc Triều Tiên đưa mầm bệnh than vào tên lửa

Một con tem của Triều Tiên in hình Chủ tịch Kim Jong-un ăn mừng phóng thành công ICBM Hwasong-14. Ảnh: AFP
Một con tem của Triều Tiên in hình Chủ tịch Kim Jong-un ăn mừng phóng thành công ICBM Hwasong-14. Ảnh: AFP
TPO - Tờ Asahi cáo buộc Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tờ Asahi của Nhật Bản hôm qua, 19/12 dẫn lời một nguồn tin thân cận với dịch vụ tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo tờ Asahi, quá trình thử nghiệm được tiến hành chủ yếu nhằm nghiên cứu khả năng tồn tại của mầm bệnh than trong môi trường nhiệt độ cao khi tên lửa tái nhập khí quyển.

Thông tin rúng động trên được tờ Asahi đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng công bố Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó cáo buộc Bình Nhưỡng đang “theo đuổi các loại vũ khí hóa học và sinh học có thể được lan truyền bởi tên lửa”.

“Triều Tiên đã chi hàng trăm triệu USD để nghiên cứu vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học có thể đe dọa nước Mỹ”, báo cáo nhấn mạnh.

Trước đó, phía Hàn Quốc từng cho rằng Triều Tiên dự trữ từ 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học, đồng thời có khả năng sản xuất ra các tác nhân sinh học như bệnh than và bệnh đậu mùa.

Hồi cuối tháng 11, Triều Tiên tuyên bố đã hoàn thành lực lượng hạt nhân nhà nước sau khi phóng thành công ICBM Hwasong-15.

Hàn Quốc đánh giá tên lửa này của Triều Tiên có thể tấn công mục tiêu cách xa 13.000km và đe dọa Washington.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.