Ông Kim Jong Un mắng mỏ các quan chức thiếu ý tưởng cứu vãn kinh tế Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa phê bình nội các và sa thải một quan chức kinh tế cấp cao mà ông bổ nhiệm cách đây 1 tháng vì cho rằng họ không thể đưa ra những ý tưởng mới để cứu vãn nền kinh tế. 

Thông tin này được báo chí chính thống Triều Tiên đăng tải hôm nay, vào thời điểm mà ông Kim đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong 9 năm cầm quyền. Nỗ lực ngoại giao mà ông hy vọng sẽ dẫn đến việc Mỹ nói lỏng trừng phạt đang rơi vào bế tắc, trong khi tình trạng đóng cửa biên giới vì đại dịch và hậu quả thiên tai trong năm ngoái đã tàn phá nền kinh tế vốn đã quá khó khăn. 

Một số nhà phân tích nói rằng những thách thức hiện nay có thể dẫn đến một trận bão kinh tế hoàn hảo để gây rối loạn thị trường, khiến người dân hoảng loạn và đất nước trở nên bất ổn. 

Những thách thức hiện nay buộc ông Kim phải công khai thừa nhận rằng các kế hoạch kinh tế trong thời gian qua đã không thành công. Kế hoạch 5 năm mới được đưa ra trong đại hội của đảng Lao động cầm quyền hồi tháng 1, nhưng phát biểu của ông Kim trong cuộc họp của trung ương đảng vừa kết thúc ngày 11/2 đầy những phê bình về việc triển khai kế hoạch.

Trong cuộc họp hôm qua, ông Kim chỉ trích nội các không hoàn thành được vai trò của mình trong quản lý nền kinh tế, cho rằng chính phủ đưa ra những kế hoạch không thể triển khai được trong khi không đưa ra được “quan điểm đổi mới sáng tạo và những chiến thuật rõ ràng”. 

Ông Kim nói rằng mục tiêu mà chính phủ đề ra cho sản xuất nông nghiệp trong năm nay cao một cách bất khả thi, trong khi vẫn còn tình trạng thiếu vật tư nông nghiệp và các điều kiện không thuận lợi khác. Ông Kim cũng nói rằng mục tiêu về sản xuất điện lại quá thấp, thể hiện sự thiếu khẩn trương trong khi thiếu điện có thể gây gián đoạn hoạt động của các mỏ than và các ngành công nghiệp khác. 

“Nội các không thể đóng vai trò dẫn đầu trong việc hoạch định kế hoạch cho các lĩnh vực kinh tế chủ chốt và gần như chỉ lắp ráp cơ học con số mà các bộ ngành trình lên”, KCNA dẫn lời ông Kim. 

KNCA cho biết ông O Su Yong vừa được bổ nhiệm làm Trưởng ban kinh tế trung ương để thay thế ông Kim Tu Il, người mới được cất nhắc hồi tháng 1. 

Trong đại hội của đảng hồi tháng 1, ông Kim kêu gọi phải thắt chặt kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và ưu tiên phát triển các nhành hoá chất và kim loại. Ông cũng hứa sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân như một cách để gây sức ép lên chính quyền Mỹ của tân Tổng thống Joe Biden. 

Các ngành như hoá chất và kim loại sẽ đóng vai trò thiết yếu để Triều Tiên khôi phục ngành sản xuất trong bối cảnh bị trừng phạt và đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đồng ý rằng các kế hoạch phát triển mới của Triều Tiên không khác nhiều so với những kế hoạch trước vì đều thiếu nội dung. 

Các quan chức tình báo Hàn Quốc nói rằng có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang triển khai những bước đi quyết liệt để thắt chặt quyền kiểm soát của chính phủ đối với thị trường, trong đó có việc siết chặt tình trạng sử dụng đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.