Ông chủ nước khoáng có đỉa trong bình 'phân trần': Chúng tôi bị hãm hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt của chúng tôi hiện nay, tôi khẳng định, dị vật nhỏ như hạt bụi cũng khó lọt vào chứ đừng nói là một con đỉa còn sống. Tôi nghi ngờ có người đang hãm hại chúng tôi để đạt mục tiêu của họ” – ông Trần Hữu Hoá, Giám đốc Công ty CP nước khoáng Bang nói với PV Tiền Phong.

Nguồn nước sản xuất không còn lấy từ suối Bang

Trong một thời gian dài, những sản phẩm nước được chiết xuất từ suối khoáng Bang, có độ sôi 105 độ được thị trường chấp nhận, khách hàng ưa chuộng.

Ông Trần Hữu Hoá, Giám đốc Công ty nước khoáng Bang cho biết: Từ đầu năm 2022 công ty không còn lấy nguồn nước nguyên liệu từ suối khoáng nóng Bang để sản xuất vì mỏ nước khoáng này được cấp cho chủ khác làm khu du lịch. Từ đó đến nay, công ty dùng nước giếng khoan tại chỗ để sản xuất.

Ông chủ nước khoáng có đỉa trong bình 'phân trần': Chúng tôi bị hãm hại ảnh 1

Thiết bị máy móc sản xuất nước khoáng Bang

Việc thay nguồn nước nguyên liệu đầu vào đã được công ty công bố minh bạch với khách hàng và được cơ quan chức năng chứng nhận đạt chất lượng. “Từ khi dùng nước giếng khoan, chất lượng sản phẩm của công ty chúng tôi không hề thay đổi so với trước đây dùng nước suối Bang. Để giữ được chất lượng, chúng tôi cho bổ sung các khoáng chất mà suối Bang có vào trong các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất” – ông Hoá cho biết.

Cũng theo ông Hoá, khoảng 10 năm nay, từ khi cổ phần hoá công ty luôn làm ăn có lãi, doanh thu bình quân mỗi năm trên dưới 20 tỉ đồng. Sản phẩm chủ yếu của Công ty CP nước khoáng Bang là nước tinh khiết đóng bình, đóng chai và nước có ga đóng chai thủy tinh và chai nhựa… “Dây chuyền sản xuất nước có ga đóng chai thuỷ tinh này nếu đầu tư mới hiện nay phải trên 60 tỉ đồng. Hiện rất ít các công ty sản xuất nước suối, nước tinh khiết đầu tư dây chuyền này vì quá đắt đỏ” – ông Hoá tự hào khi nói về dây chuyền sản xuất nước đóng chai thuỷ tinh của công ty mình.

Nghi có người hãm hại

Dẫn PV Tiền Phong đi một vòng nhà máy, ông Hoá giới thiệu, mỗi sản phẩm nước của công ty có một dây chuyền sản xuất khác nhau, nhưng tất cả đều phải qua hệ thống lọc hiện đại do Viện khoa học công nghệ chuyển giao. Hệ thống này mỗi ngày đêm lọc được 4m3 nước tinh khiết. Sau đó, tùy vào loại sản phẩm mà nước lọc từ bồn chứa đi vào các dây chuyền sản xuất.

“Về nguyên tắc là không được tiêu huỷ vật chứng trước khi giao cho các cơ quan chức năng. Hôm đó tôi nằm viện, anh em ở nhà lúng túng do gặp sự việc lần đầu nên đã thu hồi sản phẩm và cho tiêu huỷ. Đây là điều đáng tiếc, nếu không thì các cơ quan chức năng dễ dàng tìm ra nguyên nhân và thủ phạm” – ông Trần Hữu Hoá nói.

Riêng đối với sản phẩm nước tinh khiết đóng bình loại 20 lít, ông Hoá cho biết: Hiện dây chuyền này đang tạm dừng để cơ quan chức năng kiểm tra sau khi phát hiện đỉa sống trong bình nước của công ty tại một trường mầm non. Theo ông Hoá, dây chuyền này gồm súc rửa bình nước bằng thủ công, rồi súc rửa bằng áp lực nước, đến súc rửa bằng nước sản phẩm, cuối cùng là cho nước tinh khiết vào đầy bình, đóng nắp, bọc vỏ ngoài bằng ni lon, rồi cho ra kho chứa. Trừ công đoạn súc rửa thủ công, còn lại tất cả đều tự động.

Ông Hoá cho rằng, quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt, tất cả các công đoạn đều có người trực kiểm tra, giám sát nên rất khó để xảy ra sai sót. “Theo đoạn clip mà các cô giáo mầm non ghi lại, tôi phát hiện nước trong bình đã bị vơi và vòi xả nước không còn nguyên vẹn. Nếu bình nước còn nguyên, chưa ai đụng vào thì nước trong bình phải đầy và vòi xả nước vẫn phải được phủ lớp ni lon bên ngoài. Đây là điều bất thường. Tôi nghi ngờ có người đang hãm hại chúng tôi để đạt mục tiêu của họ” – ông Hoá nói.

Ông chủ nước khoáng có đỉa trong bình 'phân trần': Chúng tôi bị hãm hại ảnh 2

Con Đỉa có trong bình nước khoáng Bang gây xôn xao dư luận

Khi được hỏi ông nghi ngờ cụ thể là ai không, ông Hoá nói có, nhưng không thể tiết lộ vì chưa có bằng chứng xác thực. Ông hi vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ việc này.

Như Tiền Phong đã thông tin, trưa ngày 28/4 một giáo viên của trường mầm non Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mang bình nước 20 lít của Công ty CP nước khoáng Bang ra cho các trẻ uống. Khi kiểm tra bình nước thì phát hiện có dị vật là một con đỉa còn sống. Sự việc được xử lí “nội bộ” trước khi báo chí và cơ quan chức năng phát hiện qua mạng xã hội.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.