Ông Biden kêu gọi Trung Quốc cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán

0:00 / 0:00
0:00
Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Reuters
Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Chủ nhật (13/6) cho biết ông và các lãnh đạo G7 đã thảo luận về việc yêu cầu Trung Quốc cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán để xác định nguồn gốc COVID-19.

Trong cuộc họp báo tại hội nghị G7 ở Cornwall, Anh hôm Chủ nhật, ông Biden kêu gọi Trung Quốc bắt đầu hành động “có trách nhiệm hơn theo chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và minh bạch”.

Tổng thống Mỹ sau đó tiết lộ rằng một trong những mối quan tâm mà ông và các nhà lãnh đạo khác tại G7 đã nêu ra là "chúng tôi không có quyền truy cập các phòng thí nghiệm để xác định xem" COVID-19 có nguồn gốc từ dơi ở chợ Trung Quốc, hay xuất phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm.

“Tôi chưa đưa ra kết luận vì cộng đồng tình báo của chúng tôi vẫn chưa chắc chắn,” ông Biden nói, và cho biết thêm rằng điều quan trọng là thế giới phải biết câu trả lời ”để có thể dự đoán và ngăn chặn một đại dịch khác xảy ra trong tương lai”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lập luận rằng COVID-19 đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, ông yêu cầu Trung Quốc trả 10 nghìn tỷ đô la “bồi thường” cho thế giới vì “những gì họ cho phép xảy ra”.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump, cùng với việc ông khăng khăng gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc” khiến nhiều người tin rằng ông góp phần gây nên làn sóng chống người châu Á ở Mỹ.

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ tuyên bố rằng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gọi cáo buộc này “không khác gì những lời dối trá về việc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt cách đây 12 năm”.

Theo RT
MỚI - NÓNG