Odegaard và Haaland nguy cơ lớn ngồi nhà xem EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai ngôi sao hàng đầu Premier League, Martin Odegaard và Eriling Haaland đứng trước nguy cơ lớn bỏ lỡ EURO 2024 sau khi tuyển Na Uy thua Tây Ban Nha 0-1 ngay trên sân nhà.
Odegaard và Haaland nguy cơ lớn ngồi nhà xem EURO 2024 ảnh 1

Tuyển Na Uy không thể vượt qua vòng loại EURO 2024

Trong trận đấu thuộc bảng A vòng loại EURO 2024 vào rạng sáng nay, tuyển Na Uy buộc phải thắng tuyển Tây Ban Nha để nuôi hy vọng giành vé thẳng đến Đức. Tuy nhiên, họ không làm được điều đó trước một đối thủ vừa mạnh hơn, vừa có phong độ cao hơn.

Cho dù sở hữu 2 trong số các ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay là Martin Odegaard và Eriling Haaland, nhưng sức mạnh tổng thể của tuyển Na Uy vẫn kém xa Tây Ban Nha. Họ không thể cầm bóng trước đối thủ này và chịu áp lực phần lớn thời gian thi đấu. Sự hiện diện của Odegaard ở giữa sân là không đủ giúp tuyển Na Uy tạo ra khác biệt, trong khi Haaland hoàn toàn lạc lõng và bị cô lập ở phía trên.

Các con số thống kê không nói dối. Tuyển Na Uy chỉ cầm bóng vỏn vẹn 33%, dứt điểm 5 lần trong suốt trận đấu. Ngược lại, Tây Ban Nha cầm bóng 67% và dứt điểm 13 lần. Áp lực mà đội khách tạo ra giúp họ ghi bàn mở điểm ở phút 49 nhờ công của tài năng trẻ Gavi. Cuối trận, La Roja có thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Dù vậy, kết quả 1-0 đủ giúp họ chính thức giành vé dự EURO 2024 cùng Scotland.

Cả Tây Ban Nha và Scotland đều có 15 điểm sau 6 trận đấu, trong khi Na Uy chỉ có 10 điểm và chỉ còn 1 trận trong tay. Thất bại ở vòng loại chính thức, tuyển Na Uy phải hy vọng có vé đá play-off thông qua Nations League. Tuy nhiên, cơ hội của họ cũng rất mong manh.

Odegaard và Haaland nguy cơ lớn ngồi nhà xem EURO 2024 ảnh 2

Haaland bất lực trước Tây Ban Nha

Trong bảng xếp hạng tổng của Nations League hạng B, Na Uy chỉ đứng thứ 8. Như vậy, họ phải chờ đợi cả 4 đội đứng đầu Nations League hạng B giành vé thẳng đến EURO 2024 để có suất đá play-off. Đây là điều cực kỳ khó xảy ra bởi lẽ Israel và Bosnia & Herzegovina đều thất thế ở bảng đấu của họ ở vòng loại.

Như vậy, nếu không cú sốc nào quá lớn, Odegaard và Haaland sẽ tiếp tục vắng mặt ở giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp sau World Cup 2022.

MỚI - NÓNG